Đâm chết người ở nhờ lại ăn cắp

(Công lý) - Ngày 29-8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Vinh (20 tuổi, ngụ tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) 16 năm tù giam tội giết người.

Đối tượng Vinh tại tòa

Theo cáo trạng, thông qua quen biết nên Vinh đã giúp Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, ngụ tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Nam) xin ở nhờ tại nhà anh Nguyễn Phi Hùng (KP5, thị trấn Gia Ray). Trong lúc ở nhà, Tiến có hành vi lấy trộm giấy chứng minh nhân dân của anh Hùng nên Vinh tức giận.

Vào khoảng 14 giờ ngày 15-12-2014, Vinh đến gặp Tiến để hỏi sự việc thì hai bên xảy ra cãi vã nhau. Tiến dùng tay đánh vào mặt Vinh nên hai bên bắt đầu xông vào đánh nhau bằng tay. Lúc này Tiến bị trượt chân té ngã làm rơi 1 con dao trong túi quần ra. Vinh nhặt được rồi sử dụng dao đâm Tiến 2 nhát trúng sườn hông trái và lưng phải của Tiến khiến nạn nhân tử vong.

Đến chiều cùng ngày, Vinh đến công an đầu thú và khai nhân hành vi của mình.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-dinh/sau-vanh-mong-ngua/dam-chet-nguoi-o-nho-lai-an-cap-113962.html