Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 21 sẽ diễn ra từ ngày 14 – 17/10

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ 21 Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020 do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 9/10.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho hay, Đại hội đại biểu lần thứ 21 Đảng bộ TP Đà Nẵng sẽ diễn ra tại Trường Chính trị TP (số 34 Hồ Nghinh, quận Sơn Trà) từ ngày 14 – 17/10 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đồng thuận, huy động mọi nguồn lực để phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.

Họp báo về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ 21 Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020 do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 9/10 (Ảnh: HC)

Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 20 triệu tập 350 đại biểu tham dự đại hội lần này; trong đó đại biểu nữ chiếm 16,29%, đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) đạt 14,57%, đại biểu cao tuổi nhất là 68 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất là 28 tuổi. Về trình độ, có 21 đại biểu có trình độ tiến sĩ (chiếm 6%), 135 đại biểu có trình độ thạc sĩ (chiếm 38,57%).

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 20 Đảng bộ TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2010 – 2015); quyết định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng TP giai đoạn 2015 – 2020, tạo động lực mới để TP Đà Nẵng phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, phát huy vai trò đối với cả vùng và đóng góp vào sự phát triển chung cả nước. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội lần thứ 12 của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

Theo ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho đại hội đã thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ, bám sát đúng hướng dẫn của Trung ương. Đầu tháng 9/2015, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa 20 trình Đại hội đại biểu lần thứ 21 Đảng bộ TP đã được đăng, phát công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân TP.

“Các văn kiện trình Đại hội lần thứ 21 Đảng bộ TP là kết quả của công sức và trí tuệ của toàn Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân TP và cả cán bộ lão thành cách mạng, các cán bộ hưu trí cao cấp là người Quảng Nam – Đà Nẵng đang sinh sống trên mọi miền đất nước!” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết, theo phương án nhân sự đã được Trung ương phê duyệt, Đại hội đại biểu lần thứ 21 Đảng bộ TP Đà Nẵng sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 52 thành viên. Tỉ lệ nhân sự dôi dư tham gia Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa mới, tỉ lệ trẻ dưới 40 tuổi đạt 12,07%, tỉ lệ nữ đạt 17,2%, đảm bảo theo quy định của Trung ương. Riêng với các nhân sự được giới thiệu tham gia Thành ủy lần đầu phải có trình độ đại học chính quy tập trung (hoặc sau đại học) và có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dai-hoi-dang-bo-tp-da-nang-lan-thu-21-se-dien-ra-tu-ngay-14-1710-post178435.info