Đã có danh sách đội tuyển Việt Nam dự IMO 2012

SGTT.VN - Theo nguồn tin của Sài Gòn Tiếp Thị, kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia tham dự Olympic toán học quốc tế lần thứ 53 năm 2012 (IMO 2012) đã có kết quả chính thức. Danh sách đội tuyển gồm sáu học sinh với số điểm như dưới đây:

1. Lê Quang Lâm, lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa (27 điểm).
2. Nguyễn Phương Minh, lớp 12, THPT chuyên đại học Sư Phạm Hà Nội (24 điểm) .
3. Nguyễn Tạ Duy, lớp 12, THPT chuyên đại học Sư Phạm Hà Nội ( 23.5 điểm).
4. Trần Hoàng Bảo Linh, lớp 11, trường Phổ thông Năng khiếu - đại học Quốc Gia TP.HCM (22.5 điểm).
5. Đậu Hải Đăng, lớp 12, THPT chuyên đại học Sư Phạm Hà Nội (21.5 điểm).
6. Nguyễn Hùng Tâm, lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (20.5 điểm).
Như vậy, trường đại học Sư Phạm Hà Nội đã "thắng lớn" với ba học sinh được vào đội tuyển. Đáng chú ý, Trần Hoàng Bảo Linh và Đậu Hải Đăng là hai trong năm học sinh đã đạt giải nhất ở vòng một (kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn toán hồi tháng 1.2012). Trong đó, Trần Hoàng Bảo Linh có số điểm cao nhất (35/40 điểm). Hiện nay, Bảo Linh là học sinh lớp 11 chuyên toán trường Phổ thông Năng khiếu thuộc đại học Quốc Gia TP.HCM.

Có tổng cộng 42 học sinh đạt điểm cao nhất của kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn toán hồi tháng 1.2012 được tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia tham dự IMO 2012 gồm sáu người theo quy định. Tại kỳ thi này, các học sinh phải làm sáu bài toán trong hai ngày, mỗi ngày làm ba bài trong 4 giờ 30 phút. Mỗi bài toán được tối đa 7 điểm giống như thi IMO.

Kỳ thi IMO 2012 sẽ được tổ chức tại Argentina từ ngày 4 - 16.7.2012.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/khoa-giao/163525/da-co-danh-sach-doi-tuyen-viet-nam-du-imo-2012.html