Đà Nẵng: Những vụ án gây xôn xao dư luận ngày giáp Tết

Thời điểm giáp Tết này, TP Đà Nẵng đã xảy ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Khoảng 22h30 ngày 28/1, tại tổ 124, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu), 3 anh em ruột Nguyễn Trần Phú (SN 1989), Nguyễn Trần Phương (SN 1993), Nguyễn Trần Quý (SN 1990, cùng trú tổ 46, phường Hòa Hiệp Nam) dùng hung khí chém 2 thanh niên là Trương Văn Đồng (SN 1988, trú tổ 44, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) và Phạm Thanh Tuấn (SN 1998, trú tổ 121, phường Hòa Hiệp Nam). Hậu quả, Đồng bị thương tích nặng vùng tay, chân và đầu, Tuấn bị thương tích vùng tay, cả hai đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Cũng trên địa bàn quận Liên Chiểu, lúc 20h ngày 29/1, do mẫu thuẫn từ trước, Võ Văn Hoàng (SN 1992, trú tổ 246 phường Hòa Minh) và 2 người bạn (chưa xác định lai lịch) cầm hung khí đến nhà Trần Xuân Tình (SN 1998, trú tổ 246) chém Tình 1 nhát vào tay gây thương tích. Tùng đã được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, trong ngày 30/1, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra 2 vụ khiến quần chúng hoang mang. Lúc 11h15, Nguyễn Đức Tín (SN 1976, trú tổ 118, phường An Khê, quận Thanh Khê) uống rượu say đến lò heo quay Đức Huyền (địa chỉ K241/23, Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê) đánh Phan Minh Dũng (SN 1989, trú tổ 115, phường An Khê) và Phạm Đình Hải (SN 1975, trú tổ 113, phường An Khê).

Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, Dũng nhặt dao có sẵn trên bàn đâm 1 nhát vào bụng Tín gây thương tích. Hiện Tín đang cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Cùng ngày, do mâu thuẫn gia đình, lúc 13h00, tại K112/H137/33, Trần Cao Vân, phường Tam Thuận (quận Thanh Khê), Đặng Văn Huy (SN 1976, trú tổ 62, phường Tam Thuận) đã châm lửa vào chai nhựa đựng xăng rồi ném vào người cháu ruột Đặng Ngọc Quang (SN 1993, trú tổ 211, P.An Hải Bắc). Hậu quả, cháu Quang bị bỏng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Gần đấy nhất, ngày 31/1, lúc 19h20, trong khi ăn uống tại tiệc tất niên xóm ở tổ 25 (phường Tân Chính, quận Thanh Khê), Trần Xuân Vũ (SN 1981) đã dùng dao chém anh Nguyễn Văn Thành (SN 1976) và anh Nguyễn Tân Hùng (SN 1968) làm anh Thành bị thương tích ở vùng mặt, phải đưa đi cấp cứu; anh Hùng bị thương nhẹ. Sau khi gây án, đối tượng Vũ bỏ trốn.

Tất cả các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Văn Hạnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/da-nang-nhung-vu-an-gay-xon-xao-du-luan-ngay-giap-tet-d5645.html