Cu-ba và Mỹ thảo luận về nới lỏng cấm vận

Theo CNN và Tân Hoa xã, ngày 7-10, tại thủ đô La Ha-ba-na của Cu-ba, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu-ba R.Man-mi-ê-ca đã tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ P.Prít-cơ về hiệu quả và hạn chế của các biện pháp nới lỏng cấm vận kinh tế Cu-ba mà chính quyền Mỹ ban hành trong năm nay. Bà P.Prít-cơ khẳng định, Oa-sinh-tơn hy vọng có thể xây dựng mối quan hệ cởi mở hơn với La Ha-ba-na, và hai nước cần tìm hiểu về nền kinh tế của nhau nhiều hơn. Bộ trưởng R.Man-mi-ê-ca đánh giá tích cực các bước đi gần đây của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma nhưng cho rằng, các biện pháp này vẫn là chưa đủ, nếu xét tới quyền hạn hành pháp của Tổng thống Mỹ, đồng thời nhấn mạnh cấm vận của Mỹ chống Cu-ba cản trở hai nước bình thường hóa quan hệ. Sau Bộ trưởng Ngoại giao G.Ke-ri, bà P.Prít-cơ là thành viên thứ hai của Chính phủ Mỹ thăm Cu-ba kể từ khi hai nước mở lại Đại sứ quán tại thủ đô của nhau.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/27647002-cu-ba-va-my-thao-luan-ve-noi-long-cam-van.html