Công an Quảng Ninh bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển pháo lậu

Trong những ngày giáp tết Bính Thân, nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh bắt được gian thương vận chuyển pháo lậu. Việc Nhà nước cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo là vì cuộc sống yên bình của nhân dân, thế nhưng vẫn còn nhiều người cố tình vi phạm.

Các loại pháo nổ đóng bao hòng “che mắt” lực lượng chức năng.

Trong chuyên án đấu tranh với tội phạm buôn bán pháo nổ, ngày 23/1/2016, Công an thị xã Quảng Yên đã bắt quả tang Trần Hoài Đông, sinh 1985, trú tại tổ 1 khu 6 phường Đại Yên, TP Hạ Long tàng khi y đang tàng trữ trái phép 17 bánh pháo nổ, trọng lượng 21 kg.

Trần Hoài Đông bị bắt giữ vì tàng trữ 21 kg pháo nổ.

Ngày 11/1/2016, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Trung tâm, do Nguyễn Văn Thảo làm tổ trưởng, chốt tại km 142- QL 18 đoạn phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả phát hiện xe ô tô khách biển số 15B-014.43, trên đường từ Móng Cái đến Hạ Long vi phạm luật giao thông. Thảo cho phát lệnh dừng xe kiểm tra. Nghi vấn xe chở hàng lậu, tổ CSGT này đã kiểm tra hành lý và phát hiện cốp sau xe có cất giấu 15kg pháo nổ gồm: 7,9kg pháo trứng; 2,6kg pháo kết thành bánh; 4,5kg pháo dàn loại 6 lỗ. Lái xe là Đào Khắc Dũng, sinh năm 1980, trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Dũng đã thành khẩn khai chủ hàng là Phạm Văn Đồng, sinh năm 1988 cùng ở Tiên Lãng. Tổ CSGT do Nguyễn Văn Thảo chỉ huy đã kết hợp với các cơ quan chức năng tạm giữ người và tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiếc xe vận chuyển pháo trái phép.

Pháo giấu kỹ ở cốp xe.

Ngày 13/1/2016, Đội cảnh sát Môi trường Công an TP Cẩm Phả phối hợp với Đội CSGT Trung tâm bắt quả tang Trần Văn Tuấn, sinh năm 1981, người ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều lái ô tô khách loại 16 chỗ, biển số 14-015.37 chở 48 kg pháo nổ. Chủ lô hàng cấm này là Đỗ Trọng Lo, sinh năm 1957, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Các can phạm đã bị bắt cùng tang vật để xử lý theo luật định.

Lượng pháp cơ quan chức năng thu giữ được.

Cùng thời điểm giáp Tết Bính Thân này, Công an các phường, xã ở Quảng Ninh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, buôn bán,vận chuyển và đốt pháo nổ, thả đèn trời. Đồng thời, vận động nhân dân tố giác những người buôn bán, tàng trữ pháo nổ. Nhiều kẻ giấu mặt tàng trữ, buôn bán pháo nổ đã bị đưa ra ánh sáng pháp luật.

Công an thị xã Quảng Yên đã vận động được 4 gia đình giao nộp pháo. Ông Ngô Văn Nghĩa, trú tại khu 2, phường Hà An tự nguyện đến Công an phường giao nộp 6kg pháo nổ. Ông Nghĩa cho biết, được người bạn làm nghề vận tải thủy, chuyên chở than đi Trung Quốc bán tặng cho bánh pháo này. Được Công an phường nhắc nhở tác hại của việc đốt pháo nổ, ông Nghĩa đã tự nguyện đem pháo nộp cho đồn công an.

Từ chuyện ông Ngô Văn Nghĩa được thủy thủ tàu buôn cho pháo cho thấy đường thủy đang là dòng chảy pháo lậu vào các địa phương ven biển.

Để có sự bình yên, an toàn xã hội trong những ngày vui xuân đón tết, Công an Quảng Ninh đã tích cực, ráo riết ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm trên.

Vũ Phong Cầm

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/cong-an-quang-ninh-bat-giu-nhieu-doi-tuong-van-chuyen-phao-lau.html