Con dâu và cha chồng bị điện giật chết trong nhà tắm

(CAO) Tai nạn điện thương tâm, xảy ra tại khu 5, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, vào tối 24-1, phát hiện con dâu bị điện giật, cha chồng vào cứu, cũng bị giật tử vong cả hai.

Tin ban đầu, tối 24-1, sau khi ăn cơm xong, chị Phạm Minh Nga (SN 1975, ngụ khu 5, xã Sơn Thủy) đi tắm, do trời lạnh nên chị bật bình nóng lạnh để làm ấm nước. Do điện rò rỉ giật chị Nga té xuống. Nghe tiếng động lớn trong nhà tắm, gọi không thấy con dâu thưa, biết có chuyện chẳng lành nên ông Đỗ Đình Khôi (SN 1945, bố chồng chị Nga) mở cửa nhà tắm, thấy chị Nga té dưới sàn liền dùng tay kéo lên, bị điện hút vào giật tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, CA địa phương đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, làm thủ tục pháp lý nhanh chóng để gia đình tổ chức an táng.

Được biết, chiều cùng ngày ông Khôi đã sửa chứa chiếc máy nóng lạnh trên.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=511450&mod=detnews&p=