Cơ quan công quyền thành điểm bán hoa dịp tết?

Tại xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, một số cơ quan công quyền như trường học, trạm y tế xã, UBND xã thành các địa điểm đặt hoa để bán phục vụ ngày tết.

Hoa được bày bán trước cổng UBND xã Nghĩa An.

Sáng 4.2, người dân tỏ ra lạ lẫm khi đến UBND xã Nghĩa An để làm việc bởi lẽ một phần lớn khuôn viên ủy ban biến thành nơi để bày bán hoa.

Anh K, một người dân đến UBND xã cho biết “Chiều hôm qua, tôi đến để chứng nhận giấy tờ thì thấy rất nhiều hoa. Ban đầu tưởng là Ủy ban mua. Nhưng sau thấy nhiều quá nên lạ, hỏi ra mới biết là của người ta đem ra chưng bán tết”.

Theo ghi nhận của người viết, hoa đặt cả bên trong và ngoài trụ sở UBND xã Nghĩa An.

Trong quá trình tìm hiểu, không chỉ có UBND xã Nghĩa An mà một số trụ sở công quyền cũng thành nơi chưng bán hoa. Trong đó có trạm Y tế xã Nghĩa An (thuộc Trung tâm Y tế dự phòng TP. Quảng Ngãi), Trường mầm non Nghĩa An (thuộc phòng GD và ĐT TP. Quảng Ngãi).

Hoa đặt kín cổng chính của Trung tâm Y tế xã Nghĩa An.

Nếu như ở UBND xã Nghĩa An, hoa được bày bán ở ngoài trước cổng, thì tại Trung tâm Y tế xã, hoa được đặt đầy rẫy khắp sân, và chắn ngang luôn cả lối đi cổng chính, chỉ còn một cổng phụ nhỏ xíu để cho bệnh nhân ra vào.

Trường mầm non Nghĩa An biến thành bãi chứa hoa.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/co-quan-cong-quyen-thanh-diem-ban-hoa-dip-tet-660312.html