Có dấu hiệu vi phạm hai điều của Bộ Luật Hình sự

QĐND - Mở rộng điều tra, chúng tôi phát hiện Công ty Thuận Phong không chỉ có dấu hiệu vi phạm Điều 156 Bộ Luật Hình sự (BLHS) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả mà còn có dấu hiệu vi phạm Điều 162 BLHS về tội lừa dối khách hàng. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân cũng đã trở về tỉnh An Giang, nơi vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực từng có tới 50 cửa hàng bán sản phẩm của Công ty Thuận Phong để tìm hiểu. Cơ quan chức năng cho biết, Công ty Thuận Phong đã từng bị xử phạt 45 triệu đồng về hành vi sản xuất phân bón giả…

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/dieu-tra/co-dau-hieu-vi-pham-hai-dieu-cua-bo-luat-hinh-su/393538.html