Chuyển hướng tìm kiếm có thể tiếp cận gần nơi MH370 rơi

Việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 đã chuyển sang phía đông bắc của khu vực nam Ấn Độ Dương sau những tin tức mới do Malaysia cung cấp.

Cơ quan An toàn hàng hải Úc (AMSA) cho biết, sau khi phân tích dữ liệu radar ở khu vực giữa Biển Đông và eo biển Malacca trước khi MH370 biến mất. Dữ liệu cung cấp bởi đội điều tra quốc tế tại Malaysia.

Họ phát hiện ra rằng chiếc Boeing đã bay nhanh hơn dự đoán, dẫn đến tiêu tốn nhiên liệu hơn. Do đó, quãng đường bay tới Ân Độ Dương cũng được rút ngắn.

Thêm nhiều manh mối mới về máy bay mất tích.

“Khu vực tìm kiếm mới sẽ cách vùng hiện tại khoảng 1.100km về hướng đông bắc”, cơ quan này cho biết. Như vậy khu vực này sẽ gần cảng Perth hơn (khoảng 1850km về phía tây) và rộng khoảng 319.000km2.

Australia kết luận đây là "manh mối đáng tin cậy nhất có thể dẫn tới nơi có các mảnh vỡ máy bay."

Hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết sẽ hỗ trợ đưa thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 sang Úc nếu xác máy bay được tìm thấy.

Hiện bốn chiếc máy bay đang quần thảo trên khu vực mới. Trong ngày 28/3, tổng cộng 10 máy bay và 5 tàu biển đến từ 6 quốc gia đã tham gia tìm kiếm MH370.

C.P

Có thể bạn quan tâm: Tiêm kích hiện đại nhất Việt Nam Su-30MK2

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/chuyen-huong-tim-kiem-co-the-tiep-can-gan-noi-mh370-roi-a128001.html