Chuyến biển cuối năm

TIN LIÊN QUAN Ngư dân trúng "lộc biển" ở Trường Sa ngày giáp Tết Tìm cách tháo gỡ khó khăn cho ngư dân vay đóng "tàu 67" Quỳnh Lưu: Bất cập chỗ neo đậu tàu thuyền Làng biển tấp nập ngày cuối năm

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối năm, gió mùa đông bắc tràn về liên tục, do vậy ngư dân nghỉ ăn Tết sớm. Tuy nhiên cũng có ngư dân cố bám biển đến sát ngày tết, mong kiếm thêm thu nhập trang trải Tết.

Dịp cuối năm này, gió mùa đông bắc tràn về liên tục, biển động mạnh, khiến ngư dân nghỉ tết sớm hơn mọi năm. Bến cá Diễn Ngọc (Diễn Châu) có hơn tàu thuyền chuyên neo đậu, từ ngày 25 tết hầu hết tàu đánh cá của ngư dân nơi đây đã neo tại bến, nghỉ tết.

Cuối năm trên sông Bùng, qua xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu tàu thuyền ken kín cả cây số

Tuy nhiên, vẫn có những ngư dân cố bám biển vùng lộng để đánh bắt trong thời gian ngắn, mong kiếm thêm thu nhập. Lão ngư tên Lam này vừa đi chuyến biển cuối cùng trong năm, sản phẩm chỉ khoảng 3 tạ trai, ốc và một ít tôm.

Bến cá Diễn Ngọc ngày cuối năm không đông đúc người như ngày thường, vì hải sản đánh bắt được không nhiều và không phong phú.

Trai biển có giá 30 nghìn đồng/kg.

Các tàu đánh bắt vùng lộng thời điểm cuối năm sản phẩm chủ yếu là ốc các loại.

Loại ốc này được lái buôn mua tại bến 60.000 đồng/kg

Người phụ nữ này thu mua được gần 100 kg tôm, với giá 70.000 đồng/kg.

Ngư dân Nguyễn Văn tám, xã Diễn Ngọc cho biết, chyến biển cuối năm tàu của anh chỉ thu hoạch được hơn 3 triệu đồng. So với dịp nuối năm trước thì năm nay kém hơn nhiều, vì năm nay gió mùa về liên tục, không bám biển dài ngày được.

Xuân Hoàng

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/201602/chuyen-bien-cuoi-nam-2664058/