Chung kết 2 Tiếng hát mãi xanh 2013: Nguyễn Duy Dũng giành “cú đúp” giải thưởng

(CATP) Đêm chung kết 2 cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2013 - đêm của các ca khúc truyền thống cách mạng, dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca diễn ra trong không khí ấm cúng, nhưng cũng tạo ra nhiều bất ngờ dành cho khán giả. Khán giả theo dõi chương trình có dịp thưởng thức lại các ca khúc quen thuộc từng làm rộn ràng trái tim bao thế hệ như: Màu hoa đỏ, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Nổi lửa lên em, Tổ quốc gọi tên mình, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Gần lắm Trường Sa, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa...

Nguyễn Duy Dũng nhận giải thưởng

Trong đêm chung kết 1, mặc dù không phải là thí sinh chiến thắng cao nhất nhưng với phong cách trình diễn mộc mạc, chân chất, Nguyễn Duy Dũng đã nhận được 26,69% tin nhắn bình chọn và trở thành “Thí sinh được yêu thích nhất”. Trong đêm chung kết 2, với sự tự tin, giọng ca đầy nội lực, thí sinh đến từ vùng đất Quảng Nam - Nguyễn Duy Dũng đưa người nghe đắm mình vào ca khúc Màu hoa đỏ (Thuận Yến) hào hùng một thời với sự bùi ngùi, trầm bổng và bi tráng. Anh xứng đáng khi nhận “cú đúp” giải thưởng “Thí sinh được yêu thích nhất đêm chung kết 1” do khán giả bình chọn và giải “Thí sinh thể hiện dòng nhạc truyền thống cách mạng, dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca truyền cảm nhất” được công bố vào tối 10-5.

Là hai thí sinh duy nhất lựa chọn ca khúc mang âm hưởng dân ca, thí sinh Mai Văn Đặng và Nguyễn Thị Bích Lệ đã mang đến đêm thi những giai điệu khá ngọt ngào. “Quý ông Nam bộ” Mai Văn Đặng (71 tuổi) trong trang phục áo bà ba, choàng khăn rằn đúng chất Nam bộ đã đưa khán giả về với sông nước miền Tây qua ca khúc Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang (Vũ Đức Sao Biển) với một phong thái hết sức tài tử trên sân khấu. Trong khi đó thí sinh Nguyễn Thị Bích Lệ lại đưa khán giả trở ngược ra miền Trung đầy nắng gió qua ca khúc Ca dao em và tôi (An Thuyên) với chất giọng hết sức ngọt ngào. Chị là một trong những thí sinh vẫn giữ được phong độ ổn định qua từng đêm thi. Với các ca khúc truyền thống cách mạng, các thí sinh còn lại như Trần Ngọc Hòa đã hoàn toàn chinh phục khán giả khi thể hiện Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Phạm Minh Tuấn) với phong cách đầy chuyên nghiệp; Nguyễn Bảo Thắng thể hiện ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân) với làn hơi dài, giọng cao, khỏe làm nức lòng khán giả xem truyền hình; Đào Duy Trung hóa thân thành anh bộ đội khỏe khoắn, sôi động với ca khúc Nổi lửa lên em (Huy Du); Nguyễn Thị Dung dịu dàng, đằm thắm với Gần lắm Trường Sa (Huỳnh Phước Long), Nguyễn Hồng Phước sung sức trong Đôi mắt Pleiku của nhạc sĩ Nguyễn Cường...

Đêm chung kết 3 với chủ đề “Thể hiện mình” sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 17-5-2013 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, HN1 và THVL2. Đây là đêm nước rút của các thí sinh, là thời điểm họ thể hiện hết tài năng của mình trước khi tìm ra 3 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết xếp hạng.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=882&id=495123&mod=detnews&p=