Chủ động tham mưu đề xuất, triển khai đồng bộ, chặt chẽ

QĐND - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Nam Định (20-4-1947 / 20-4-2012), phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Bùi Văn Tuất, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về vấn đề nâng cao chất lượng chính trị của LLVT địa phương.

QĐND - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Nam Định (20-4-1947 / 20-4-2012), phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Bùi Văn Tuất, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về vấn đề nâng cao chất lượng chính trị của LLVT địa phương.

- Đề nghị đồng chí khái quát những nét cơ bản về truyền thống của LLVT tỉnh Nam Định trong 65 năm qua?

Đại tá Bùi Văn Tuất: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng và thực hiện quyết định của Chính phủ, ngày 20-4-1947, Ban chỉ huy Tỉnh đội Nam Định (nay là Bộ CHQS tỉnh) được thành lập. Và ngày 20-4 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của LLVT tỉnh. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Nam Định giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng-an ninh (QP-AN), xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo – Quyết thắng”.

Đại tá Bùi Văn Tuất.

- Trong quá trình triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), LLVT tỉnh đã gặp khó khăn gì, thưa đồng chí?

Đại tá Bùi Văn Tuất: Có một thực tế là, nhận thức về nhiệm vụ QP, QSĐP của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, do đó quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số địa phương, cơ sở chất lượng chưa cao. Những năm gần đây, tuy KT-XH đã có những bước phát triển, đời sống nhân dân và LLVT tỉnh được cải thiện, song Nam Định vẫn là tỉnh còn khó khăn; thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự thường xuyên làm ăn xa gây không ít khó khăn cho công tác tuyển quân và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện lực lượng DBĐV, DQTV. Cùng với đó, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao, thu nhập của sĩ quan, QNCN so với mặt bằng xã hội còn thấp… ảnh hưởng đến tư tưởng và quá trình thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh.

Khắc phục những khó khăn trên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên, tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ QP, QSĐP; xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND), xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng; kết thúc huấn luyện có kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng theo chương trình quy định, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu có từ 71- 80,5% khá, giỏi. Cùng với tập trung làm tốt công tác giáo dục bồi dưỡng nâng cao kiến thức QP-AN cho các đối tượng, Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, tổ chức diễn tập KVPT của 6 huyện và 2 sở, ngành. Đặc biệt, năm 2011 cuộc diễn tập KVPT tỉnh trên một hướng chiến lược của Quân khu 3 mang mật danh “ĐB-11” với nhiều nội dung mới đã được tỉnh tổ chức thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Công tác tuyển quân hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng cao, an toàn, đúng luật. Công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực...

Phân đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh Nam Định huấn luyện khắc phục vật cản. Ảnh: Vũ Đức

- Những kết quả của LLVT tỉnh thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Theo đồng chí, yếu tố nào tạo nên thành công ấy?

Đại tá Bùi Văn Tuất: Đạt được kết quả trên, có rất nhiều yếu tố, trước hết phải kể đến là việc phát huy truyền thống của LLVT tỉnh 65 năm qua. Đó chính là động lực để chúng tôi vươn lên trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, mà trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Song yếu tố cốt lõi là Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, triển khai kịp thời, đồng bộ, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP; trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng chính trị cho LLVT. Hằng năm, chúng tôi đều xây dựng kế hoạch công tác QS, QP và triển khai chặt chẽ tới các cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện chúng tôi chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; khắc phục nhanh những khâu yếu, mặt hạn chế...

- Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chú trọng những nội dung gì?

Đại tá Bùi Văn Tuất: Những năm tới chúng tôi xác định, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức cơ động và khả năng SSCĐ; tích cực chủ động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT tỉnh vững chắc theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ. Chúng tôi sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung cao điểm trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; trước, trong và sau sự kiện kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần phát triển tỉnh Nam Định giàu về kinh tế, mạnh về QP-AN.

Trải qua 65 năm LLVT tỉnh Nam Định vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Có 148 tập thể và 43 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 1.240 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Duy Hồng - Tuấn Linh (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/40/40/185002/Default.aspx