Chống IS: Iraq dựng tường bê tông và đào hào quanh Baghdad

Iraq bắt đầu dựng tường bê tông dài 299km cùng hào sâu 1m8 quanh thủ đô Baghdad để ngăn chặn khủng bố IS xâm nhập vào thành phố.

Nhằm ngăn ngừa các cuộc tấn công của những phần tử IS cực đoan , lực lượng an ninh Iraq vừa khởi công một bức tường bê tông bao quanh thủ đô Baghdad, theo một thông cáo do quân đội đưa ra vào ngày 3/2.

Bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Baghdad.

Hôm 11/1, tổ chức khủng bố IS đã giết chết 18 người tại một trung tâm mua sắm ở Baghdad – vụ việc mới nhất trong chuỗi tấn công khủng bố do nhóm cực đoan IS tiến hành ở thủ đô Iraq.

Trung tướng Abdul Ameer al-Shammari, người đứng đầu Bộ chỉ huy Chiến dịch Baghdad, thông báo trên website Bộ Quốc phòng Iraq rằng công tác chuẩn bị cho bức trường thành dài tới hơn 299km bắt đầu vào hôm 1/2.

Ông Shammari nói: “Rào cản an ninh quanh Baghdad sẽ ngăn chặn các tên khủng bố xâm nhập vào thủ đô và tuồn chất nổ và bom vào để tấn công dân thường vô tội”.

Việc xây dựng theo kế hoạch bắt đầu ở khu vực al-Subaihat cách phía tây Baghdad 32km nhằm cách ly thành phố với Falluja hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của IS.

Nhiều quận ở thủ đô Iraq vốn đã được bao bọc bằng tường bê tông từ cách đây 10 năm nhằm ngăn ngừa bạo lực giữa người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite. Một số bức tường như vậy sẽ bị phá bỏ để xây tường mới.

Dọc theo bức trường thành này là một rãnh hào sâu tới 1m8. Người ta cũng sẽ lắp đặt camera, thiết bị dò thuốc nổ và tháp canh.

Các bức tường và chướng ngại vật quanh “Khu vực Xanh” dự kiến không bị dỡ bỏ. Khu vực được canh phòng nghiêm ngặt này do liên minh của Mỹ xây nên. Trong khu vực này là trụ sở chính quyền, quốc hội và nhiều đại sứ quán, bao gồm của Mỹ và Anh.

Vào hôm 3/2, các vụ đánh bom ven đường ở nhiều nơi của Baghdad và một vụ bắn súng từ xe đã làm 8 người thiệt mạng, 28 người khác bị thương.

Theo các con số của Liên Hợp Quốc, 490 dân thường đã chết, 1.157 người khác bị thương ở Iraq vào tháng 1/2016. Trong số thương vong này có cảnh sát liên bang và lực lượng dân phòng. Baghdad chịu tổn thất nặng nề nhất, với 299 dân thường chết và 785 người khác bị thương./.

Trung Hiếu/VOV.VN Theo Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/chong-is-iraq-dung-tuong-be-tong-va-dao-hao-quanh-baghdad-476020.vov