Choáng với ảnh kinh dị, hài hước thế kỷ XIX

Những nhiếp ảnh gia cuối năm 1800 đã biết cách tạo sự rùng rợn pha lẫn hài hước trong những bức ảnh của họ.

Loạt ảnh từ bộ sưu tập của George Eastman House, viện bảo tàng ảnh cổ nhất thế giới ở Mỹ, thể hiện rõ sự tài tình từ các nhiếp ảnh gia. Họ có thể sử dụng các kỹ thuật hạn chế ở thời đại mình để tạo ra hình ảnh một người đàn ông giữ chặt đầu mình đã đứt rời, một người 2 đầu, một người chiến đấu cùng bộ giáp sắt…

Các hiệu ứng đặc biệt, được gọi là "thủ thuật nhiếp ảnh”, được phát triển mạnh vào năm 1856 nhờ nhiếp ảnh gia Thụy Điển Oscar Rejlander. Ông đã nêu một loạt cách để làm cho hình ảnh trở nên lạ lẫm hơn.

M.Khuê (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20120805053256525p1140c1192/choang-voi-anh-kinh-di-hai-huoc-the-ky-xix.htm