Chính phủ Mỹ công bố thâm hụt ngân sách thấp nhất trong 5 năm

Thâm hụt ngân sách năm tài khóa 2013 của Mỹ là 680 tỷ USD.

Theo số liệu từ bộ tài chính Mỹ, tăng thuế, cắt giảm chi tiêu và kinh tế tăng trưởng tốt hơn giúp ngân sách chính phủ Mỹ giảm một 1/2 trong năm tài khóa 2013, mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Tháng trước thâm hụt ngân sách của chính phủ Mỹ là 75,1 tỷ USD, đưa mức thâm hụt của năm tài khóa 2013 (9/2012-10/2013) xuống còn 680 tỷ USD, từ mức 1090 nghìn tỷ USD năm 2012.

Thâm hụt ngân sách tăng mạnh trong giai đoạn suy thoái kinh tế 2007-2009, do nguồn thu từ thuế giảm và trợ cấp thấp nghiệp tăng.

Theo bộ trưởng tài chính Mỹ Jack Lew, tăng nguồn thu từ thuế chiếm 80% trong việc giảm thâm hụt ngân sách Mỹ. Thâm hụt ngân sách giảm với tốc độ nhanh nhất trong giai đoạn từ chiến tranh thế giới thứ II cho tới năm 2009.

Nhiều nhà kinh tế tin rằng chính sách thắt lưng buộc bụng của Mỹ trong vòng mấy năm qua đã kiềm chế tăng trưởng kinh tế.

Trong tháng 9, chính phủ Mỹ đã thu tổng cộng 301 tỷ USD tiền thuế, cao hơn 40 tỷ USD so với tháng 9/2012. Năm tài khóa năm nay, tổng số tiền thuế thu được tăng 13%.

Cũng trong tháng 9, chi tiêu của chính phủ tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm tài khóa 2013, chi tiêu của chính phủ Mỹ giảm 2%.

Nền kinh tế Mỹ đang phải vật lộn để giảm tỷ lệ thất nghiệp với mức tăng trưởng quý trung bình 2%. Nhiều nhà kinh tế nhận định rằng chính sách thắt chặt tài khóa là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm.

Nguồn Dân Việt/Reuters

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20131031114820305p0c32/chinh-phu-my-cong-bo-tham-hut-ngan-sach-thap-nhat-trong-5-nam.htm