Chiều mùng 6 Tết, cửa ngõ TP HCM đặc kín người xe

Chiều 13/2 hàng vạn phương tiện cùng đổ về sau kỳ nghỉ Tết khiến cửa ngõ TP HCM bị ùn tắc.

Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây bị quá tải chiều mùng 6 Tết

Chiều 13/2, lượng xe ô tô đổ dồn về cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây rất đông gây ùn ứ cục bộ, xe ô tô phải rồng rắn xếp hàng dài hơn 1km khi vừa ra khỏi đường cao tốc, các tài xế phải đợi 3-4 lượt đèn đỏ mới qua được giao lộ đường cao tốc - Mai Chí Thọ (quận 2). Ngoài ra, trên QL51 lượng xe đổ về cùng một lúc rẽ vào đường cao tốc cũng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn gây ùn ứ nhẹ.

17h tại bến phà Cát Lái, hàng chục nghìn phương tiện chủ yếu là xe máy hướng từ Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… xếp hàng dài hàng km để chờ qua phà, quay trở về TP HCM rất đông gây quá tải. Để giải quyết lượng phương tiện tăng cao đột biến bến phà Cát Lái phải huy động toàn bộ nhân lực sang bờ huyện Nhơn Trạch bán vé qua phà từ xa nhằm tránh tình trạng ách tắc kéo dài.

Xe máy, ô tô rồng rắn xếp hàng chờ xuống phà Cát Lái chiều 13/2

Trao đổi với PV Báo Giao thông chiều 13/2, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (quận 2, TP HCM) cho biết: "Chiều mùng 6 tết lượng khách qua phà Cát Lái đạt hơn 75.000 lượt hành khách. Để giải quyết lượng xe tăng cao đột biến bến phà đã huy động 7 phà từ 100-200 tấn hoạt động liên tục hết công suất nhanh chóng quay đầu không để người dân chờ đợi lâu".

Tuy nhiên, trên Xa lộ Hà Nội, ở cửa ngõ phía Đông bắc TP HCM đã không xảy ra tình trạng kẹt xe, người dân không còn phải “ngộp thở” vì khói bụi như mọi năm. Nguyên nhân là do từ khi tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được đưa vào khai thác thì lượng xe ô tô, xe khách đã bị “hút” về nên lượng xe ô tô qua đây giảm hẳn.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhân trong chiều 13/2 tại khu vực cửa ngõ TP HCM:

Đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây ken đặc ô tô

Xếp hàng dài tại giao lộ cao tốc với đường Mai Chí Thọ, quận 2, TP HCM

Tại bến phà Cát Lái, lượng xe đổ về quá đông cùng lúc khiến bến phà quá tải

Dòng xe xếp hàng dài hướng từ Nhơn Trạch (Đồng Nai) về TP HCM

Mệt mỏi chờ đợi qua phà

Nhân viên bến phà phải bán vé từ xa để giải quyết nhanh thủ tục qua phà

Một số ô tô lách chạy lên phía trước nhưng bị lực lượng bảo vệ nhắc nhở

Trong khi đường cao tốc, bến phà Cát Lái bị quá tải thì xa lộ Hà Nội đường khá thông thoáng. Ảnh chụp vào lúc 16h chiều 13/2

Người dân đi xe máy trên Xa lộ Hà Nội không phải "ngộp thở" vì khói bụi như vài năm trước vào các dịp cao điểm lễ, Tết

Vĩnh Phú

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/chieu-mung-6-tet-cua-ngo-tp-hcm-dac-kin-nguoi-xe-d138051.html