Chiến thắng B52: Bài học lịch sử của chiến sĩ Phòng không – Không quân

Sáng ngày 14/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dự và phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2015-2016 của Học viện Phòng không- không quân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình, Thượng tướng Phạm Xuân Hùng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ...

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khai giảng Học viện
Phòng không không quân.

Thành lập năm 1964, tiền thân của Học viện PK-KQ là Hệ Cao xạ của Trường Sĩ quan Pháo binh, tách ra thành lập Trường Sĩ quan Cao xạ, lúc đầu quy mô còn nhỏ bé, cơ sở vật chất nghèo nàn chỉ huấn luyện, bổ túc, đào tạo cán bộ cho Binh chủng Pháo cao xạ, đến nay, Học viện Phòng không không quân đã trở thành một nhà trường lớn, đào tạo đa ngành với nhiều cấp học, bậc học.

Thiếu tướng, PGS. TS Trần Văn Thanh, Giám đốc Học viện Phòng không không quân, cho biết, Học viện PK-KQ có nhiệm vụ đào tạo thạc sỹ các ngành khoa học quân sự và khoa học kỹ thuật PK, KQ; đào tạo cán bộ trung đoàn, lữ, sư­ đoàn PK, KQ; đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp phân đội trình độ đại học các chuyên ngành tên lửa, ra đa, pháo phòng không, sĩ quan tác chiến, dẫn đường không quân; đào tạo sĩ quan tác chiến điện tử; đào tạo kỹ sư hàng không… và liên kết đào tạo với các học viện, nhà trường theo yêu cầu của Quân chủng, Bộ Quốc phòng.

Trong những năm tới, Thiếu tướng Trần Văn Thanh nhận định, tình hình thế giới, tình hình khu vực nhất là tình tình biển Đông, biên giới Tây Nam vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khó lường. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa hình kết hợp với bạo loạn lật đổ bằng nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn để chống phá cách mạng Việt Nam.

Năm học 2015- 2016 có ý nghĩa rất quan trọng với Học viện Phòng không không quân. Theo Thiếu tướng Trần Văn Thanh, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ IV nhiệm kỳ 2025- 2020, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Học viện tiếp tục đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn: Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giảng dạy vũ khí thiết bị kỹ thuật mới, cải tiến và nghiên cứu lý luận nghệ thuật tác chiến phòng không, không quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lần đầu tiên đến thăm Học viện phòng không không quân, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhớ lại những năm chiến tranh, khi ông còn là học sinh trường thiếu sinh quân ở Thái Nguyên, chứng kiến từng đoàn máy bay chiến đấu F118, F5E của không quân Mỹ bay tầm thấp vào đánh phá Hà Nội đã bị bộ đội phòng không của ta đánh bại ngay trên bầu trời Thái Nguyên.

Những cảm xúc 50 năm về trước khiến Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khi tới thăm quan phòng truyền thống, thư viện, thăm cơ sở đào tạo của nhà trường rất xúc động trước sự phát triển, ngày càng lớn mạnh của quân chủng PK-KQ cũng như sự trưởng thành của mái trường PK-KQ anh hùng.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với cán bộ,
giảng viên, học viên của Học viện phòng không không quân.

Trò chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện phòng không không quân, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã nhắc tới những nguyên nhân cơ bản góp phần vào chiến thắng lịch sử: “Điện biên phủ trên không năm 1972” – một chiến thắng vô cùng to lớn thể hiện sự sáng tạo đặc biệt, là sự kết tinh của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, chiến thắng đó vẫn là duy nhất trên thế giới vì từ khi B 52 ra đời tới nay chưa có bất cứ máy bay “Pháo đài bay” nào bị bắn hạ trên thế giới (ngoại trừ ở Việt Nam). Chiến thắng này mỗi học viên, sĩ quan, cán bộ chỉ huy của Học viện PK-KQ phải nằm lòng, thấm nhuần sâu sắc con đường dẫn đến thắng lợi trong trận chiến “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972".

Trên cơ sở nắm bắt quy luật khách quan, với tầm nhìn xa, trông rộng, với tư duy chính trị, quân sự sắc sảo, độc đáo, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra âm mưu, thủ đoạn thâm độc của Đế quốc Mỹ ngay từ năm 1965 và dự báo: “Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội và chúng chỉ sẽ chỉ thua trên bầu trời Hà Nội”…

Những dự báo và chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ đã góp phần tăng ý chí quyết tâm dám đánh, biết đánh và quyết thắng B-52, quân và dân miền Bắc, mà nòng cốt là Bộ đội Phòng không – Không quân đã xây dựng ý chí quyết tâm hạ gục pháo đài bất khả chiến bại B52 của không lực Hoa Kỳ.

Sau 12 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không chủ yếu bằng B-52 của đế quốc Mỹ, loại khỏi biên chế chiến đấu 34 chiếc B 52, buộc Mỹ phải ngồi vào đàm phán với Việt Nam ký Hiệp định Pa-ri về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo ra bước ngoặt lịch sử làm tiền đề để đi đến thắng lợi 30/4/1975 giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hơn 50 năm qua, mỗi bước đi lên của Học viện luôn gắn liền với lịch sử phát triển nhiệm vụ cách mạng của dân tộc, Quân đội và Quân chủng phòng không không quân. Với niềm tự hào đó, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, lớp lớp cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Học viện PK-KQ sẽ tiếp tục viết nên trang sử truyền thống vẻ vang đã được đúc kết trong 26 chữ: “Đoàn kết anh dũng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, dạy tốt, học tốt, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ”.

Để đáp ứng được yêu cầu đào tạo sĩ quan chỉ huy PK-KQ trong thời kỳ mới, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Học viện PKKQ cần hướng đến nội dung đào tạo theo hướng hiện đại. Đặc biệt cần có 3 điểm tựa để tạo nền tảng giúp học viện phát triển. Đó là có đối tác chiến lược của nước ngoài; chọn một doanh nghiệp trong nước làm đối tác trong việc sản xuất thiết bị phục vụ yêu cầu huấn luyện, hợp tác với một số sư đoàn phòng không không quân trong nước để nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo.

“Càng ngày điều kiện của chúng ta càng tốt hơn. Chúng ta có đủ khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật. Vì sự bình yên của vùng trời, vùng biển của đất nước, chúng ta phải vượt qua thách thức, quyết tâm đi lên” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Hiện nay Học viện đã đào tạo gần 50 Tiến sĩ, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đó là một kết quả rất đáng quý. Học viện nên đề ra mục tiêu, mỗi giảng viên là một Tiến sĩ.

“Trong bối cảnh hội nhập, học viện cũng cần tăng cường đào tạo ngoại ngữ cho học viên để dễ dàng tiếp cận với các loại vũ khí, khí tài mới” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, bên cạnh việc đào tạo về chuyên môn kỹ thuật, học viện cần giáo dục cho mỗi học viên khắc sâu trong tim mình niềm tự hào về vai trò nhiệm vụ của lực lượng PKKQ trong việc bảo vệ chủ quyền bầu trời và biển đảo của tổ quốc.

Xác định phòng không không quân là lực lượng trong thời bình phải chịu nhiều áp lực sẵn sàng chiến đấu, cường độ học tập và làm việc rất cao, thay mặt nhân dân cả nước, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao thành tựu 16 năm hợp nhất PKKQ, chúc học viện trở thành cơ sở đào tạo chuyên ngành phòng không – không quân hiện đại hàng đầu của khu vực ASEAN.

Với những thành tích đạt được, Học viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Huân chương Quân công Hạng Nhất, 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 8 Huân chương Quân công hạng Ba, 13 Huân chương Chiến công các hạng; 2 Huân chương Lao động hạng Nhì; hai lần được tặng Lẵng hoa của Chủ tịch nước; 23 Cờ thưởng Luân lưu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều phần thưởng cao quý khác. Được Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng 3 Huân chương It-Xa-La. Nhà nước Cam-pu-chia tặng 1 Huân chương Ăng-co, 1 Huân chương Hữu nghị A sa rất.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai giảng năm học mới tại Học viện PK - KQ.

Chủ tịch UBTWMTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ khai giảng Học viện PK - KQ.

HÌNH ẢNH TẠI LỄ KHAI GIẢNG HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN:

Dạ Yến - Ảnh: Hoàng Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/chien-thang-b52-bai-hoc-lich-su-cua-chien-si-phong-khong-khong-quan/65370