“Chỉ có Chủ nghĩa xã hội mới cứu được Trung Quốc”

VIT - Hôm 01/10, phát biểu tại lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khẳng định, Chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất cho sự phát triển của đất nước Trung Quốc Mới.

"Sự phát triển và tiến bộ của đất nước Trung Quốc Mới trong vòng 60 năm qua đã chứng minh một cách toàn diện rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu nguy cho Trung Quốc và chỉ có cải cách và mở cửa mới có thể đảm bảo cho sự phát triển của Trung Quốc”, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khẳng định. Ông cũng nhấn mạnh rằng, nhân dân Trung Quốc tin tưởng và đủ khả năng xây dựng đất nước mình, có những đóng góp xứng đáng cho thế giới. Nhà lãnh đạo này cũng cam kết giữ vững con đường chủ nghĩa xã hội, chính sách mở cửa và cải cách của đất nước Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng kêu gọi nhân dân Trung Quốc đoàn kết, cùng nhau xây dựng một đất nước Trung Quốc giàu mạnh, dân chủ, văn minh, một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại. Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh, nơi diễn ra các hoạt động kỉ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tràn ngập người. Tham gia vào các màn trình diễn là các các binh sĩ, sinh viên, cảnh sát, các em bé cầm hoa, nhân viên bảo vệ, người biểu diễn trong trang phục nhiều màu sắc, cả quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, Lực lượng Cảnh sát Vũ trang, lực lượng dân quân và dự bị ….. Trong vài tháng trở lại đây, ở khắp đất nước này, mọi người đã nỗ lực chuẩn bị cho những hoạt động nhằm đánh dấu mốc 60 năm kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhiều đường phố của thủ đô Bắc Kinh đã được phong tỏa, sân bay quốc tế tạm đóng cửa và tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Nhiều cửa hàng và văn phòng dọc theo đường diễu binh đều nghỉ việc. Ngày Quốc khánh là một sự kiện được tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm 60 năm được chú trọng bởi Trung Quốc coi năm nay là khởi đầu của sự chuyển đổi từ một đất nước nghèo thành một cường quốc toàn cầu.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la66936/default.htm