Cháu bị viêm âm đạo, siêu âm thì kết quả “cùng đồ có dịch”, như vậy có sao không BS?

Vừa rồi đi khám, cháu có siêu âm tử cung, bác sĩ nói “cùng đồ có dịch”. Như vậy có sao không bác sĩ?

Chào cháu,

Vừa uống thuốc vừa đặt thuốc điều trị viêm âm đạo do tạp khuẩn 10 ngày, nhưng bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm có thể do những nguyên nhân sau:

- Chưa đáp ứng với thuốc điều trị.

- Đặt thuốc chưa đúng.

- Kết hợp thêm nguyên nhân khác: nấm hoặc các bệnh lây qua đường tình dục khác.

- Trong thời gian đặt thuốc nhưng cháu không kiêng giao hợp…

Túi cùng có dịch có rất nhiều nguyên nhân, nếu dịch do bệnh lý BS đã thông báo với em, em nên yên tâm về vấn đề này.

Nói tóm lại, cháu cần kiểm tra lại các khâu trên, nếu chưa thực hiện được các khâu trên thì việc điều trị cháu sẽ không giảm được. Ngoài ra, thời gian điều trị cũng rất quan trọng, bệnh thường được điều trị 2 - 3 đợt, mỗi đợt phải 10 ngày.

Cháu cần tái khám sau mỗi đợt điều trị cho đến khi BS có chỉ định ngưng dùng thuốc.

Em có thể tham khảo thêm thông tin về cách đặt thuốc âm đạo nhé!

>> Những lưu ý khi sử dụng thuốc đặt âm đạo

Thân ái!

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

Nguồn Alobacsi: http://alobacsi.vn/q5611c215/cha%cc%81u-bi%cc%a3-viem-am-da%cc%a3o-sieu-am-thi%cc%80-ke%cc%81t-quao-cung-do-co-dich-nhu-va%cc%a3y-co%cc%81-sao-khong-bs.htm