Chấn động bê bối tình ái của 12 đời Tổng thống Mỹ

Theo The Richest, cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, Abraham Lincoln hay George W.Bush,... đều dính bê bối tình ái chấn động thế giới.

Vụ bê bối tình ái của cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy từng gây chấn động thế giới. Ông John F. Kennedy được cho là có rất nhiều bạn tình, trong đó người tình nổi tiếng nhất của ông là “ nữ minh tinh màn bạc” nổi tiếng Marilyn Monroe.

Vụ scandal của cựu Tổng thống Bill Clinton được cho là vụ bê bối tình dục tai tiếng nhất trong lịch sử Nhà Trắng. Mối "quan hệ ngoài luồng” của ông xảy ra vào năm 1995 khi Monica Lewinsky được tuyển vào làm thực tập sinh trong Nhà Trắng.

Vị Tổng thống thứ 15 của nước Mỹ, James Buchanan, dính scandal đồng tính tai tiếng khi bị cho là có quan hệ với người cùng giới William Rufus King. Cựu Tổng thống James Buchana không kết hôn, ông đã sống với “bạn đời” William Rufus King trong suốt một thập kỷ.

Người phụ nữ trong bê bối tình ái của cựu Tổng thống Grover Cleveland là Maria Halpin, một nhân viên bán hàng và trẻ hơn ông rất nhiều.

Cựu Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt cũng được xem là một tổng thống đào hoa với nhiều nhân tình vây quanh bao gồm Lucy Mercer, thư ký của vợ, công chúa Marta của Na Uy và Miss LeHand, thư ký riêng của ông.

Vụ bê bối tình ái của cựu Tổng thống Mỹ Warren Harding liên quan đến Carrie Fulton Phillips, một người bạn của vợ ông, và Nan Britton – một người phụ nữ trẻ hơn ông 30 tuổi. Nan Britton và Harding thậm chí còn có với nhau một người con.

Cựu Tổng thống Thomas Jefferson cũng từng khuấy động chính trường Mỹ. Một trong những nhân tình của ông là Sally Hemings, người được cho là có nhiều con với vị cựu Tổng thống này.

Tiếp đến là bê bối của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Theo nhà tiểu sử Kitty Kelley, cựu Tổng thống Ronald Reagan bị cáo buộc cưỡng hiếp một người phụ nữ vào năm 1952. Nạn nhân được cho là Selene Walters, người mà ông Reagan đã gặp trong một hộp đêm ở Hollywood.

Đời sống tình cảm của cựu Tổng thống Mỹ George H.W.Bush (Bush cha) cũng tốn không ít giấy mực của báo giới.

Cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush (Bush con) được cho là liên quan đến vụ bê bối mại dâm đồng tính nam.

Cựu Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower được cho là có mối quan hệ ngoài luồng với tài xế riêng của ông là Kay Summersby.

Cựu Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln bị dính tin đồn là người đồng tính. Mặc dù vậy, ông vẫn là một trong những Tổng thống Mỹ thành công và nổi tiếng nhất.

Cựu Tổng thống Richard Nixon được cho là có mối quan hệ đồng tính với Charles “Bebe” Rebozo.

Thiên An (Theo The Richest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/chan-dong-be-boi-tinh-ai-cua-12-doi-tong-thong-my-628314.html