“Cây vĩ cầm thứ hai” bên cạnh Mác

“Sinh thời, Ph.Ăng-ghen rất khiêm tốn, luôn tự nhận mình là “cây vĩ cầm thứ hai bên cạnh Mác”, song những cống hiến to lớn về tư tưởng của Ph.Ăng-ghen đã được bản thân Mác ghi nhận là một khối óc sắc sảo, một pho bách khoa toàn thư”, GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - nhắc lại tại Hội thảo “Giá trị tư tưởng Ph.Ăng-ghen trong thời đại ngày nay” nhân kỉ niệm 195 năm ngày sinh của Ph.Ăng-ghen.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Sáng 27.11, nhân kỷ niệm 195 năm ngày sinh của Ph.Ăng-ghen (28.11.1820 - 28.11.2015), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Giá trị tư tưởng Ph.Ăng-ghen trong thời đại ngày nay”.

Đề dẫn hội thảo, GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - khẳng định, Ph.Ăng-ghen (1820-1895) là người bạn, người đồng chí gần gũi thân thiết của Các Mác, người đã cùng với Mác sáng lập học thuyết Mác-học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới.

Sinh thời, Ph.Ăng-ghen rất khiêm tốn, luôn tự nhận mình là “cây vĩ cầm thứ hai bên cạnh Mác”, song những cống hiến to lớn về tư tưởng của Ph.Ăng-ghen đã được bản thân Mác ghi nhận “là một khối óc sắc sảo, một pho bách khoa toàn thư”. V.I.Lênin khẳng định: “Muốn đánh giá đúng đắn những quan điểm của Mác, tuyệt đối phải đọc những tác phẩm của người cùng tư tưởng và người cộng tác gần gũi nhất của Mác là Ph.Ăng-ghen. Không thể nào hiểu được chủ nghĩa Mác, nếu không chú ý đến toàn bộ những tác phẩm của Ăng-ghen”. Những ai nghiên cứu về chủ nghĩa Mác đều thừa nhận tư tưởng vĩ đại của Ph.Ăng-ghen bên cạnh tư tưởng Mác.

Hội thảo Khoa học lần này thu hút nhiều nhà khoa học trong và ngoài Học viện tham gia. Nhiều chuyên luận sẽ đi sâu khai thác những cống hiến tư tưởng của Ph.Ăng-ghen trên nhiều lĩnh vực cụ thể để góp phần hoàn thiện lý luận cách mạng của giai cấp công nhân. Nhiều khía cạnh mới trong ý nghĩa thời đại và cách mạng Việt Nam cũng đã được nghiên cứu, đề cập. Các nhà khoa học cũng tập trung làm sáng tỏ thêm một số khía cạnh về những quan điểm và giá trị bền vững của Ph.Ăng-ghen trong việc góp phần tích cực tạo lập và hoàn thiện Học thuyết Mác, những luận điểm của Ph.Ăng-ghen cần phải nhận thức lại, nhận thức cho đúng, về đấu tranh chống các luận điểm thù địch xuyên tạc…

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/chinh-tri/cay-vi-cam-thu-hai-ben-canh-mac-401154.bld