Cảnh sát cơ động tung gần 14 nghìn cán bộ, chiến sĩ trực Tết

Đó là thông tin được Trung tướng Nguyễn Văn Vượng – Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cung cấp vào tối 7/2 (29 tháng Chạp), trước thời khắc đón giao thừa năm Bính Thân 2016, tại buổi tiếp đoàn đoàn đại biểu T.Ư Đoàn do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đã tới thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ cụm doanh trại của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và Trung tướng Nguyễn Văn Vượng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ CSCĐ trước thời khắc giao thừa xuân Bính Thân 2016

Thay mặt lực lượng CSCĐ, Trung tướng Nguyễn Văn Vượng cho biết cán bộ, chiến sĩ CSCĐ tự hào, xúc động và ấm lòng khi được đón đoàn đại biểu T.Ư Đoàn tới thăm, chúc Tết. Đồng thời khẳng định lực lượng CSCĐ sẽ quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành Công an và nhân dân giao phó.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, với 2/3 quân số trực Tết, lực lượng CSCĐ đang duy trì gần 14 nghìn cán bộ, chiến sĩ thực hiện 3 nhiệm vụ chính là trực tiếp vũ trang canh gác bảo vệ các mục tiêu; tuần tra, kiểm soát cho nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết nguyên đán; ứng trực sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ trên giao.

CSCĐ tham gia một cuộc diễn tập chống khủng bố, giải thoát con tin

“Với truyền thống gần 42 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng CSCĐ đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ như bảo vệ các mục tiêu quan trọng, bảo vệ các các sự kiện lớn của đất nước, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, giúp dân phòng chống thiên tai, bão lũ. Đồng thời luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chống bạo loạn, lật đổ và khủng bố”, Tư lệnh lực lượng CSCĐ nói.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/canh-sat-co-dong-tung-gan-14-nghin-can-bo-chien-si-truc-tet-968221.tpo