Các cường quốc đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Syria

Các cường quốc lớn đã đồng ý ngừng bắn và triển khai cung cấp các trợ giúp tức thời tại Syria, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry công bố vào sáng nay, 12/2.

Ông John Kerry nói tại Munich, Đức, nơi mà các nhà ngoại giao hàng đầu gặp nhau để tìm ra một thỏa thuận.

"Tôi hài lòng để nói rằng kết quả là hôm nay tại Munich, chúng tôi đã đạt được tiến bộ trên cả hai mặt trận nhân đạo và chấm dứt chiến sự trước mắt, và hai mặt trận này, tiến trình này, có tiềm năng thực hiện đầy đủ để có thể thay đổi cuộc sống hàng ngày của người dân Syria", ông Kerry nói. "Trước mắt, chúng tôi đã nhất trí thúc đẩy và mở rộng việc cung cấp viện trợ nhân đạo, việc này sẽ bắt đầu ngay lập tức".

Ít nhất 250.000 người đã thiệt mạng và 12 triệu người phải di dời vì cuộc xung đột tại Syria

"Thứ hai, chúng tôi đã đồng ý chấm dứt chiến sự trên toàn quốc, bắt đầu trong thời gian một tuần. Đó là tham vọng, nhưng tất cả mọi người đều mong muốn càng nhanh càng tốt".

Các lệnh ngừng bắn sẽ không áp dụng với bất kỳ tổ chức khủng bố nào đang hoạt động tại Syria.

Theo Liên Hiệp Quốc, cuộc xung đột tại Syria bắt đầu vào tháng 3/2011. Ít nhất 250.000 người đã thiệt mạng và 12 triệu người phải di dời vì cuộc xung đột.

Chiến sự Syria: Cuộc chơi giữa Nga và Mỹ

(HNMO) - Kể từ khi Nga bắt đầu các cuộc không kích Syria, diễn biến tại đất nước này ngày càng kịch tính. Chỉ trong vòng 2 ngày qua, thế giới đã chứng kiến ít nhất 3 sự kiện lớn liên quan đến Syria.

Tuấn Kiệt Theo CNN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/824725/cac-cuong-quoc-dat-duoc-thoa-thuan-ngung-ban-tai-syria