CĐV làm loạn, giới chủ Liverpool hết dám tăng vé

Động thái mới nhất từ giới chủ Liverpool cho thấy họ sẽ không tăng vé vào sân từ mùa giải tới.

Liverpool sẽ không tắng giá vé. Ảnh internet.

Trong trận gặp Sunderland ít ngày trước, hàng ngàn CĐV Liverpool đã bỏ ra về ở phút 77 nhằm phản đối quyết định tăng vé. Trước đó, BLĐ Liverpool ra kế hoạch tăng giá vé lên 77 bảng/trận (hơn 1000 bảng/mùa) kể từ mùa giải 2016/17.

Trước những áp lực từ CĐV, giới chủ đội bóng mà cụ thể là ông John W Henry đã phải nhân nhượng, đứng ra xin lỗi toàn thể NHM Liverpool và khẳng định sẽ không tăng vé ít nhất trong hai mùa giải tới (2016/17 và 2017/18).

Trong thư ngỏ gửi tới CĐV Liverpool, Henry dẫn lời: "Chúng tôi đã trải qua một tuần đầy biến động. Thay mặt đội bóng, tôi muốn gửi lời lỗi tới CĐV vì quyết định tăng giá vé vừa qua.

Sau khi trao đổi với Hiệp hội CĐV, chúng tôi thấy rằng kế hoạch tăng giá vé là chưa hợp lý. Chính vì lý do đó, chúng tôi quyết định giữ nguyên giá vé trong hai mùa giải tới 2016/17 và 2017/18."

Như vậy, giá vé vào sân của Liverpool mùa giải tới vẫn giữ nguyên ở mức 59 bảng (thấp nhất là 9 bảng). Ở gói vé cả mùa, giá sẽ dao động từ 685 bảng đến 869 bảng.

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/331435/CDV-lam-loan-gioi-chu-Liverpool-het-dam-tang-ve