“Bố ơi mình đi đâu thế?” T44: Ji Ah liên tục "phũ phàng" với bố

Vẻ ngoài điển trai và những chiêu trò lấy lòng của nam diễn viên "Phẩm chất quý ông" không đủ sức lung lay trái tim cứng rắn của cô gái duy nhất trong chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?".

So với tập 43 ngắn và khá buồn tẻ, người xem và khán giả hâm mộ các cặp bố con nổi tiếng đã có được những phút giây thư giãn và hài hước suốt tập 44 của thử thách Đổi bố trong chương trình Dad, where are we going? – Bố ơi mình đi đâu thế?

Dù đã quá quen thuộc với các bố khác nhưng khi phải xa bố, dù chỉ một tối là điều không bé nào muốn. Tuy vậy, sau phút giây “định hình” lại bản thân, các bé có vẻ thoải mái hơn với các ông bố mới của mình. Joon thậm chí còn tâm sự với chú Jong Kook những điều ít khi bé dám kể với bố Dong Il.

Các cặp bố con mới

Nụ cười có phần "gian xảo" của bố Dong Il luôn khiến các bé khiếp sợ

Do bố Min Soo không được khỏe nên bố con Hoo không xuất hiện ở tập trước, nhưng tới giữa tập 44, sự xuất hiện bố con Hoo khiến trật tự sắp xếp các gia đinh bị đảo lộn. Ji Ah thẳng thừng thừa nhận muốn ở cùng bố Min Soo và Hoo lại muốn được sống cùng bác Sung Joo.

Bố Jong Hyuk khá bất ngờ trước lời ngỏ ý của Ji Ah khi trước đó hai bác cháu đã rất thân thiết và bố Jong Hyuk cũng chiều Ji Ah hết mực. Không những thế, Ji Ah lại cho rằng chú Min Soo đẹp trai hơn cả bố Jong Hyuk.

“Bác đã chơi với cháu, chọc cháu cười mà cháu còn làm vậy sao?” là câu mà Jong Hyuk thốt lên khi Ji Ah muốn đổi lại bố

Bác Sung Joo ngay lập tức đồng ý theo Hoo thoát khỏi “nhà tù” của Jun Soo sau một hồi vật lộn quá sức dù lý do Hoo muốn ở cùng bác vô cùng “củ chuối”

Khi đã quen, Min Guk dễ dàng chìm vào giấc ngủ với “cơn ác mộng” Dong Il

Jun Soo bị bố Min Soo lừa chỉ khi nào bé ngủ, bố Jong Hyuk mới về với bé

Hoo tập yoga với bác Jung Soo. So với Jun Soo mít ướt và bạo lực, bố Min Guk có vẻ thích được ở với Hoo hơn

Joon nhảy đủ 1000 cái mới chịu đi ngủ

Ji Ah khóc ấm ức vì nhớ bố và kể tội bác Jong Hyuk khi tưởng chăn của bé là giẻ lau

Bố Jun Soo choáng váng trước sự thay đổi tình cảm của Ji Ah dù đã chăm và chiều bé hết lòng

Đoạn cuối tập phim là những thước phim ngắn quay phản ứng của các bé khi được hỏi về cảm nghĩ của mình về bố mới. Tuy nhiên, không có ông bố mới nào qua mặt được các ông bố “chuẩn” khi với các bé, bố luôn là số 1.

Rời xa vòng tay bố dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng đủ để khiến các bé góp nhặt thêm bài học cuộc sống để trưởng thành. Điều ẩn chứa trong tập 45 chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? hứa hẹn mang đến cho khán giả không chỉ những phút giây hài hước mà còn những ẩn ý sâu xa qua các thử thách của 5 cặp bố con nổi tiếng.

Nguồn VCC: http://afamily.vn/giai-tri/bo-oi-minh-di-dau-the-t44-ji-ah-lien-tuc-phu-phang-voi-bo-201311652642570.chn