Bí ẩn người khỉ làm cả thế giới kinh hoàng năm 2001

Nhiều người tin rằng người khỉ New Delhi là một sinh vật bí ấn mà loài người chưa biết đến, thậm chí là một sản phẩm của người ngoài trái đất.

T.B (tổng hợp)

" Người khỉ New Delhi" là tên gọi của một sinh vật kỳ lạ đã gây náo loạn thành phố New Delhi của Ấn Độ 15 năm trước.

Theo các nhân chứng, từ tháng 5/2001, một sinh vật giống khỉ đã xuất hiện và gây ra nhiều vụ tấn công người dân thành phố.

Theo mô tả, người khỉ New Delhi là một sinh vật lông lá cao khoảng 1,2m, có mái tóc đen dày, đầu đội mũ bảo hiểm, tay có móng vuốt kim loại, mắt đỏ rực và có 3 nút ấn bí hiểm trên ngực.

Theo ghi nhận, sinh vật này đã làm bị thương nhẹ một số người bằng móng vuốt.

Có cả một trường hợp nạn nhân tử vong vì ngã từ nóc nhà xuống đất khi chạy trốn người khỉ.

Cảnh sát New Delhi thậm chí đã thuê họa sĩ vẽ lại chân dung người khỉ theo các mô tả trong một nỗ lực lùng bắt sinh vật này.

Sự xuất hiện của người khỉ được ghi nhận cho đến tháng 7/2002. Sau đó sinh vật này đã biến mất khi sự bí ẩn quanh nó chưa được giải mã.

Đã có nhiều lý giải khác nhau về sự tồn tại của người khỉ New Delhi.

Nhiều người tin rằng đây là một sinh vật bí ẩn mà loài người chưa biết đến, thậm chí là một sản phẩm của người ngoài trái đất.

Cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là trò nghịch phá của ai đó với một chú khỉ lớn.

Dù sự thật là gì thì người khỉ New Delhi cũng đã trở thành một hiện tượng gây sốt, được đưa cả vào những bộ phim của Ấn Độ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-nguoi-khi-lam-ca-the-gioi-kinh-hoang-nam-2001-630876.html