Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Làm sai quy trình?

(PL&XH) - Trước, sau khi mổ rồi đến lúc xuất viện cũng không một bác sĩ, y tá nào cho chị biết, chị đã bị cắt tử cung, và vì sao phải cắt?

Bị cắt tử cung "bí mật"? Trong đơn gửi các cơ quan chức năng và báo chí, chị Bùi Thị Phương (SN 1962, trú tại Ki ốt 4, khu A chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, đầu năm 2009 chị đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và được chẩn đoán là u xơ cổ tử cung. Biết bệnh của mình phải phẫu thuật nhưng không muốn phải "mổ phanh" nên chị Phương đã nhờ người quen là y tá Lâm Thị Bình (Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương) lo thủ tục để chị nhập viện và phẫu thuật nội soi. Chị Bình đồng ý sẽ lo cho chị Phương như mong muốn. Ngày 16-2-2009, chị Phương đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương và được y tá Bình đưa đi khám qua các phòng đến chiều ngày 18-2-2009 thì xong thủ tục. Chị Phương khẳng định kết quả khám vẫn xác định chị bị u xơ cổ tử cung và chị Phương đưa cho chị Bình bảy triệu đồng để làm thủ tục giấy tờ khi mổ. Sau đó, chị ra về chờ đến lịch mổ chị Bình sẽ thông báo. Chiều ngày 1-3-2009, chị Bình đưa chị Phương nhập viện. Chị Phương khẳng định lúc này chị có ý muốn gặp bác sĩ sẽ trực tiếp mổ cho chị nhưng chị Bình không cho gặp. Sáng hôm sau, chị Phương được đưa đi làm các thủ tục rồi vào phòng mổ và bác sĩ Đỗ Ngọc Lan - Phó Chủ nhiệm Khoa Phụ 1 đã trực tiếp mổ cho chị Phương. Khi hết thuốc mê vào lúc nửa đêm, tỉnh dậy thấy đau ở bụng dưới rất rộng, lúc đó chị Phương mới biết mình không được phẫu thuật nội soi, mà "mổ phanh". Chị cũng rất ngạc nhiên tại sao có sự thay đổi này mà mình không được biết? Ngày 6-3-2009, chị Phương xuất viện, không lấy giấy tờ ra viện. Mấy tháng sau, thấy người mỏi mệt, mặt nổi đầy mụn, chị đi siêu âm thì tá hỏa biết tử cung của mình đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Gọi cho chị Bình hỏi nguyên do sự việc thì Bình trả lời "việc này bác sĩ Lan mổ, cháu không biết"… Chị Phương vô cùng bức xúc cho biết trước khi lên bàn mổ, chị vẫn đinh ninh mình sẽ được mổ nội soi để cắt u cổ tử cung như đã "nhờ" y tá Bình trước đó. Trước, sau khi mổ rồi đến lúc xuất viện cũng không một bác sĩ, y tá nào cho chị biết, chị đã bị cắt tử cung, và vì sao phải cắt? Chị Lan đau khổ vì chưa một lần sinh nở, việc cắt bỏ tử cung đã vĩnh viễn làm chị mất đi cơ hội được làm mẹ. Hơn nữa, chị không ký giấy cam kết trước khi phẫu thuật, và cũng không ủy quyền cho bất kỳ ai ký thay… Chị Bùi Thị Phương: Ngạc nhiên khi biết đã bị cắt... Do sai "nguyên tắc"… Lúc này, chị Phương cũng mới đến "đòi" giấy tờ xuất viện, vì khi ra viện chị không được cấp. Trong Giấy chứng nhận phẫu thuật được cấp cho chị Phương gần đây có ghi chị Phương bị "u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung trái" và cách thức phẫu thuật là "cắt tử cung hoàn toàn, để lại phần phụ phải". Ngày 21-12, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Vũ Bá Quyết cho biết, bệnh viện đã nhận được đơn kiến nghị của chị Phương. Theo hồ sơ bệnh án, chị Phương bị u xơ tử cung to chèn ép, chứ không phải u xơ cổ tử cung như chị Phương trình bày. Ông Quyết cho biết, về nguyên tắc, trước khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ phải khám lại cho bệnh nhân và thông báo cho họ biết cách thức phẫu thuật, cũng như tình trạng bệnh. Tuy nhiên, do chị Phương đến nhập viện vào buổi chiều muộn, vả lại nghĩ chị Phương là người nhà của y tá Bình nên bác sĩ Lan đã không khám lại và tư vấn cho chị Phương biết cụ thể bệnh của chị sẽ phải "mổ phanh", chứ không thể phẫu thuật nội soi được. Ông Quyết cũng khẳng định, với bệnh này, phương thức chữa trị bằng cách cắt bỏ hoàn toàn tử cung là cần thiết. Về việc ký giấy cam kết trước khi mổ, ông Quyết cho hay chính y tá Lâm Thị Bình đã làm việc này và đây là việc làm sai nguyên tắc, bởi chỉ có bệnh nhân hoặc vợ, chồng của bệnh nhân mới được ký thay! Ông Quyết cũng cho hay, bệnh viện đã gửi thư và điện thoại mời chị Phương đến làm việc. Những việc làm sai "qui trình", "nguyên tắc" của một số bác sĩ, y tá Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang khiến chị Phương và dư luận bức xúc. Để giải thích "sự cố đã rồi" này cho bệnh nhân, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cần có cách giải quyết thấu tình, đạt lý. Phương Thảo

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/2010122208348471p1001c1051/benh-vien-phu-san-trung-uong-lam-sai-quy-trinh.htm