Bệnh nhân được chăm sóc tận tình trong những ngày Tết

Trong những ngày nghỉ Tết, số lượng bệnh nhân cấp cứu, nhập viện gia tăng đáng kể; tại BVĐK tỉnh, bệnh nhân vào ra liên tục. Tuy vậy, các cơ sở KCB vẫn luôn đảm bảo các điều kiện phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất.

Bệnh nhân chờ đến lượt khám đông như ngày thường

Bệnh nhân chờ đến lượt khám đông như ngày thường

Muôn nẻo… chấn thương!

Những ngày Tết, Khoa Chấn thương (BVĐK tỉnh) đều “phủ” kín giường bệnh. Bệnh nhân nhập viện với nhiều lý do. Tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, đánh nhau, cháy nổ… Đến thời điểm này, khoa còn 55 bệnh nhân, không tính mỗi ngày còn có bình quân từ 10 - 15 bệnh nhân ra viện.

Em Lê Huy H., học sinh Trường Tiểu học Thạch Mỹ nhập viện vào đêm giao thừa vì bàn tay phải của em bị pháo “đánh” nát. Bố của em ngồi bên cạnh chua xót: “Lúc ấy khoảng 10h đêm, mẹ nó đang nấu chè, còn tôi đang sửa soạn nhà cửa, bàn thờ để cúng giao thừa thì nghe tiếng nổ đùng ngoài ngõ. Bố mẹ chạy ra thì…cả bàn tay phải của con đã toe hết. Đến bệnh viện, em đã phải tháo 3 ngón tay”…

Bệnh nhân tai nạn do pháo nổ chủ yếu là học sinh

Hỏi về lý do, bố của H. cho biết, quả pháo được “chế” như mìn kíp. Tuy nhiên, bố mẹ không hề hay biết H. có nó cho đến khi nghe tiếng nổ. Còn H., cứ khăng khăng là em nhặt được quả pháo đó ở ngoài đường?!

Cùng với H., còn có 2 nam sinh khác cũng bị thương ở bàn tay phải vì chơi pháo. 2 nam sinh này tuy mức độ chấn thương có nhẹ hơn nhưng đều giống H. về lý do đó là các em chơi pháo mà người lớn đều không hay biết cho đến khi tai nạn xảy ra…

Chiếm tỷ lệ lớn bệnh nhân ở Khoa Chấn thương BVĐK tỉnh vẫn là bệnh nhân tai nạn giao thông. Riêng nhóm bệnh nhân này cũng có nhiều lý do khác nhau để vào viện “ăn tết”.

Chăm sóc bệnh nhân tai nạn giao thông tại Khoa Chấn thương

Bệnh nhân Nguyễn Thị Xuân, ở Hương Trạch (Hương Khê) cho biết: “Tối 29 Tết, tôi đi mua mấy chai nước ngọt về. Đang đi bên lề đường thì bị một người say bổ xe máy đè ngang cánh tay làm tay tôi bị gãy đôi…

Nằm bên cạnh bà Xuân là Ông Trần Xuân Bính, ở Xuân Lộc (Can Lộc). Cũng lý do tương tự, ông Bính được người ta “cho” vào viện “ăn Tết” từ ngày 26 tháng Chạp. Vợ ông chăm sóc bên cạnh cho biết: Ông ấy chạy xe máy nhưng do người ta vượt ẩu, xe chở hàng cồng kềnh nên đã “kéo” ông ấy.

Bên cạnh ông Bính lại là 2 chàng trai mặt mày biến dạng. Cả 2 người này đều giống nhau ở lý do là tự mình gây tai nạn do uống quá nhiều rượu.

Cấp cứu bệnh nhân tai biến tại Khoa Cấp cứu Chống độc

Số lượng bệnh nhân TNGT tại BVĐK tỉnh tính đến chiều mồng 3 tết là 179 bệnh nhân (tăng 46 bệnh nhân so với năm 2015). Tuy nhiên, đáng quan tâm hơn là tỷ lệ bệnh nhân bị chấn thương sọ não (CTSN) tăng cao. Bác sỹ Võ Hoài Nam – Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực BVĐK tỉnh cho biết: “Bệnh nhân TNGT nặng chuyển xuống khoa trong mấy ngày qua có trên 50% bị CTSN. Ngày mồng 3 Tết, số lượng bệnh nhân TNGT nặng chuyển xuống nhiều nhất, có 10 bệnh nhân, trong đó chiếm đến 5 trường hợp bị chấn thương sọ não. Tổng hợp đến hết ngày mồng 3 Tết đã có đến 14 trường hợp chấn thương sọ não, trong khi đó Tết năm 2015 chỉ có 2 trường hợp”.

Cấp cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn tại Khoa Hồi sức tích cực

Tất cả bệnh nhân đều được chăm sóc tận tình

Mặc dù bệnh nhân liên tục gia tăng nhưng BVĐK tỉnh vẫn luôn đảm bảo các điều kiện phục vụ bệnh nhân 24/24h. Bác sỹ Võ Hoài Nam cho biết thêm: “Được sự quan tâm và tạo điều kiện của ban giám đốc, những ngày Tết, khoa được tăng cường thêm 1 bác sỹ và 3 điều dưỡng so với ngày thường, do vậy việc cấp cứu và chăm sóc bệnh nhân luôn được đảm bảo”.

Hơn 230 bệnh nhân chạy thân nhân tạo được đảm bảo chạy thận theo lịch trong những ngày Tết

Tại phòng chạy thận nhân tạo, mặc dù không gia tăng bệnh nhân như một số khoa khác nhưng phòng luôn phải đảm bảo điều kiện phục vụ trên 230 bệnh nhân. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thiên Hảo cho biết: “Bệnh nhân ở đây có 2 top, 1 top chạy 2-4-6, còn top khác chạy 3-5-7. Vì vậy, nhân viên y tế cũng phải chia ra 2 kíp trực như thế. Nói chung là thay nhau làm việc cách nhật, không có gì khác với ngày thường cả”...

Bệnh nhân được thanh toán viện phí như những ngày thường

Tính đến ngày 3 Tết, BVĐK tỉnh khám và cấp cứu cho 748 lượt bệnh nhân, trong đó có 390 bệnh nhân nhập viện nội trú. Bác sỹ Nguyễn Viết Đồng – Phó giám đốc Sở Y tế, Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: “So với Tết năm ngoái, số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu, điều trị nội trú năm nay đông hơn (tăng gần 200 lượt bệnh nhân) nhưng đều được tạo thuận lợi tối đa. Đặc biệt, bệnh viện đã tổ chức trực 4 cấp đầy đủ, xử lý cho bệnh nhân một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất. Đối với bệnh nhân ổn định, được tạo điều kiện thuận lợi để về nhà ăn tết với gia đình. Đối với bệnh nhân ở lại điều trị, được phục vụ chu đáo. Ngoài chăm sóc sức khỏe, để động viên bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, sáng mồng một tết bệnh viện đã tổ chức chúc tết và trao quà cho tất cả các bệnh nhân nội viện”.

Theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến ngày mồng 3 Tết, các cơ sở KCB từ tuyến huyện trở lên đã tổ chức khám, cấp cứu, tai nạn và các bệnh lý khác cho 3042 lượt bệnh nhân, trong đó có 1246 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Toàn tỉnh có 533 bệnh nhân tai nạn giao thông, trong đó có 52 trường hợp bị CTSN; có 27 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm; 9 trường hợp bị tai nạn do pháo nổ (tập trung vào đêm giao thừa)…

Đến thời điểm này, ban lãnh đạo và đường dây nóng của Sở Y tế không nhận được bất cứ cuộc gọi nào tỏ ý phàn nàn về thái độ phục vụ hoặc khiếu kiện về sự tắc trách của nhân viên y tế, các cơ sở KCB từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Biện Nhung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/y-te/benh-nhan-duoc-cham-soc-tan-tinh-trong-nhung-ngay-tet/109004.htm