Bé gái 7 tuổi bị ngứa 'vùng kín'

Tôi năm nay 35 tuổi, có cô con gái 7 tuổi. Cách đây gần một năm khi tôi đi công tác con gái ở nhà với bố ba ngày, không hiểu anh ấy chăm sóc con sao mà khi tôi về khoảng ba, bốn ngày sau thì thấy cháu cứ móc vào 'chỗ kín' và nói con ngứa.

Tôi kiểm tra thì thấy đỏ loét, có khí trắng xanh và hơi vàng, mùi hơi hôi. Tôi cho cháu đi khám, bác sĩ đã cho thuốc uống và rửa. Sau đó khỏi nhưng từ đó đến nay cháu thường bị tái lại như thế 10 lần rồi. Tôi rất lo lắng. Làm sao chữa dứt điểm cho con gái tôi. Nếu cứ viêm đi viêm lại nhiều thế liệu cháu có bị ảnh hưởng đến việc sinh sản sau này và có khả năng gây ung thư? Theo tôi được biết tiêm thuốc phòng ung thư tử cung phải ở độ tuổi từ 9 đến 26 tuổi. Vậy con tôi 7 tuổi mà bị như vậy có tiêm được không? (Nguyễn Vân Anh) Không rõ 9 lần sau khi con bạn bị tái phát bệnh bạn có đưa cháu đi khám ở các bệnh viện lớn hay chỉ dùng đơn thuốc cũ của bác sĩ đã cho từ lần khám đầu tiên. Việc viêm nhiễm ở các cháu bé khi chưa có sinh hoạt tình dục là có nhưng rất hiếm. Bên cạnh đó, cũng chưa thể xác định chính xác cháu đang bị vấn đề gì. Điều cần thiết là bạn nên cho cháu đi khám lại tại bệnh viện. Có thể cháu bị viêm, nấm hoặc bị bệnh da liễu khác do vệ sinh không đúng cách. Khi đi khám, bạn cần trao đổi cụ thể với bác sĩ để có thể có phương pháp điều trị dứt điểm. Ngoài ra, sau khi dùng đủ liều thuốc theo đơn của bác sĩ, bạn nên cho cháu đi khám lại để xác định bệnh đã dứt hẳn chưa và có phương án điều trị tích cực hơn. Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/chang-nang/go-roi/2010/07/3b9d035d/