Bầu trời Bắc Kinh xám xịt sau lễ duyệt binh khổng lồ

Chưa đầy một ngày sau khi lễ duyệt binh khổng lồ của Trung Quốc hôm 3/9 kết thúc, người dân Bắc Kinh lại chìm trong bầu không khí ô nhiễm thường ngày.

Sáng ngày hôm qua sau khi thức giấc, người dân Bắc Kinh sáng qua thức giấc, phát hiện bầu trời trong xanh trên thành phố suốt gần hai tuần qua đột nhiên biến mất. Thay vào đó là khung cảnh quen thuộc của những đám mây xám xịt ô nhiễm.

Bắt đầu từ cuối tháng 8, Bắc Kinh được hưởng những ngày trời trong hiếm có khi chính quyền có những hành động quyết liệt nhằm đảm bảo nền trời xanh cho lễ kỷ niệm 70 năm Thế chiến II kết thúc ở châu Á. Đây là duyệt binh lớn nhất Trung Quốc từng tổ chức.

Bầu trời Bắc Kinh một tuần trước khi lễ duyệt binh diễn ra và sau buổi lễ.

Hàng trăm nhà máy bị đóng cửa trong thời gian này. Bên cạnh đó, một nửa trong số 5 triệu xe ôtô đã đăng ký ở Bắc Kinh bị cấm ra đường khi mà chính quyền chỉ cho phép xe hơi biển số chẵn lẻ ra vào theo ngày nhất định, giảm lưu thông 80% xe công, dừng thi công mọi công trường xây dựng.

Được biết vào buổi sáng diễn ra lễ duyệt binh, chỉ số chất lượng không khí (AQI) - tiêu chuẩn quốc tế về đo lường mức độ ô nhiễm không khí của Bắc Kinh là 17/500, nghĩa là không khí rất sạch và tốt cho sức khỏe. Những người dân Bắc Kinh hào hứng cho rằng bầu trời mang "màu xanh duyệt binh".

Kết thúc duyệt binh, nhiều lệnh cấm bị gỡ bỏ. Làn sóng xe cộ bắt đầu tràn vào thành phố. Trước đó, Nhưng giờ thì những chiếc ôtô đã trở lại và thành phố trở về với "màu xám Bắc Kinh". Chỉ số AQI hôm qua vượt quá 160 tại một số vùng của thành phố, tức mức "không tốt cho sức khỏe".

Theo Cơ quan bảo vệ Môi trường Mỹ, không khí ở cấp độ ô nhiễm này khiến "sức khỏe con người bắt đầu chịu tác động xấu, một số người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên một bầu trời xanh được đặt tên riêng ở Trung Quốc: trước "màu xanh duyệt binh" là "màu xanh APEC". Cụm từ này chỉ bầu không khí trong sạch suốt hai tuần các lãnh đạo thế giới tụ họp tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Bắc Kinh tháng 11/2014.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bau-troi-bac-kinh-xam-xit-sau-le-duyet-binh-khong-lo-d54109.html