Bắt kẻ giết chết người tình sau khi ân ái

Nghi ngờ bạn gái có người yêu mới, Nguyễn Hoài Thanh rủ bạn gái đi chơi để trả thù. Sau khi ân ái xong, Thanh bóp cổ người tình đến chết rồi cướp tài sản.

Tối qua (3-2), Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C45 - Bộ Công an) đến Kiên Giang bắt khẩn cấp Nguyễn Hoài Thanh (22 tuổi, quê Kiên Giang) - nghi can bóp cổ chị Lê Thị H. (25 tuổi, quê Thanh Hóa) đến chết rồi vứt xác tại một khu đất trống.

Theo tài liệu từ công an, lúc 17 giờ 50 ngày 27-1, ông Nguyễn Văn Thơ (54 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đi thả trâu ở khu đất trống gần đường N4 thuộc khu công nghiệp Sóng Thần III (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì thấy một xác chết nữ đang phân hủy nằm dưới một trũng đất nhỏ, bị che phủ bởi vài nhánh cây.

Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân bị chết do ngạt thở (nghi bị bóp cổ) và có giao cấu trước khi bị sát hại.

Nạn nhân được xác định là Lê Thị H. (25 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú ở thị xã Tân Uyên). Chị H. bị mất tích vào tối 24-1. Trước khi đi, chị H. đem theo tài sản gồm: xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 36D1-05252, ĐTDĐ, lắc và nhẫn vàng… nhưng số tài sản này hiện không còn.

Chân dung kẻ giết người tình cướp tài sản (Ảnh Công an Bình Dương cung cấp)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Thanh đang sử dụng chiếc xe máy của nạn nhân. Từ đây, họ nhanh chóng phối hợp với Đội quản lý hành chính Công an huyện Tân Hiệp, Kiên Giang kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng và thu giữ xe máy. Thoạt đầu, Thanh quanh co chối tội, nói đã mua xe từ người khác. Qua đấu tranh, Thanh thừa nhận mình đã giết chị H.

Thanh khai có quan hệ tình cảm với chị H. Gần đây, Thanh nghi ngờ chị H. yêu người khác nên ghen tuông, thù hận. Tối 24-1, Thanh điện thoại hẹn rủ H. đi chơi rồi cả hai quan hệ tình dục ở một khu đất trống. Ân ái xong, Thanh bất ngờ bóp cổ người tình đến chết rồi cướp hoa tai, nhẫn, lắc tay, điện thoại và xe máy rồi về Kiên Giang lẩn trốn.

Như Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-ke-giet-chet-nguoi-tinh-sau-khi-an-ai-20160204112946646.htm