Bắt giam 2 đối tượng buôn lậu 30 kg cây thuốc phiện

Ngày 22.3, công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai đối tượng buôn lậu ma túy.

Hai đối tượng tại cơ quan công an thành phố Yên Bái.

Hai đối tượng đó là Đỗ Thị Phương, sn 1967, trú tại thôn Chiến Khu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, Yên Bái và Hoàng Thị Quyên, sn 1972, trú tại thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, Yên Bái phạm tội tàng trữ, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy ( thân, rễ, quả thuốc phiện tươi ). Trước đó, vào lúc 11h ngày 18.3 tổ công tác công an thành phố Yên Bái đã bắt quả tang 2 đối tượng Quyên và Phương vận chuyển 30kg thân, rễ, quả cây thuốc phiện tại thôn 5 xã Hợp Minh – thành phố Yên Bái.

Số quả thuốc phiện sau khi tách khỏi thân cây.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận: sáng ngày 18.3 chúng đã mua số lượng thân rễ quả cây thuốc phiện trên của 1 người đàn ông tại Cầu Nhì – huyện Văn Chấn – Yên Bái với mục đích về sẽ chia nhỏ ra ngâm rượu rồi đem bán cho người khác kiếm lời.

Ngọc Diệp – Nguyên Bích

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/bat-giam-2-doi-tuong-buon-lau-30-kg-cay-thuoc-phien/79534