Bắt đối tượng trộm cắp thiết bị trên tàu cá ngư dân

Theo phản ảnh của ngư dân; thời gian qua nhiều tàu thuyền neo đậu trên khu vực sông Trà Bồng, thuộc cửa biển Sa Cần (Quảng Ngãi) thường xuyên bị mất cắp các thiết bị trên tàu, làm cho ngư dân gặp khó khăn khi hành nghề trên biển.

Lấy lời khai của đối tượng Lê Tấn Đạt. Ảnh: Văn Tánh

Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn đồng thời giúp ngư dân yên tâm bám biển, sau nhiều ngày mật phục, đêm 12/1, Đồn BP Bình Đông, BĐBP Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Lê Tấn Đạt (SN 1998); quê Xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà ( Quảng Ngãi). Tang vật thu được gồm nhiều thiết bị phục vụ đánh bắt hải sản trên tàu cá trị giá trên 90 triệu đồng.

Lê Tấn Đạt là lao động đi trên tàu cá QNg 90368 do Nguyễn Văn Trung làm chủ. Lợi dụng chủ phương tiện vắng mặt Đạt cùng Đỗ Thanh Tuấn (SN 1998) và một đối tượng khác tên Tiên ( SN 1997); cùng ngụ tại huyện Sơn Hà đột nhập lên 2 tàu cá QNg 90368 của Nguyễn Văn Trung và tàu cá QNg 95090 do Nguyễn Khánh làm chủ; đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Đông, Bình Sơn) mở khóa lấy 33 bộ tăng phô điện; 1 máy định vị; 1 máy Icom; 1 bộ biến áp điện.... phá hủy một số thiết bị phục vụ khai thác hải sản của 2 tàu này.

Sau khi tháo dỡ lấy cắp các thiết bị Đạt cùng đồng bọn đem bán phế liệu, thu được 4.750.000 đồng chia nhau tiêu xài. Nhận được tin báo của chủ phương tiện Đồn BP Bình Đông tiến hành điều tra, xác minh, mật phục bắt giữ đối tượng Đạt, thu hồi một số thiết bị và bàn giao cho công an huyện Bình Sơn mở rộng điều tra truy bắt 2 đối tượng còn lại. Được biết Lê Tấn Đạt là đối tượng nghiện ma túy, đã bị công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ 3 lần về tội trộm cắp, tàng trữ sử dụng ma túy.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bat-doi-tuong-trom-cap-thiet-bi-tren-tau-ca-ngu-dan/29302.bbp