Bão tuyết làm miền đông nước Mỹ tê liệt, ít nhất 15 người chết

Cơn bão tuyết xuất hiện trong 2 ngày qua tại miền đông nước Mỹ được cho là lớn nhất trong lịch sử kể từ năm 1922, ít nhất 15 người chết trong đợt tuyết kinh hoàng này.

Tin tức trên Báo Thanh niên, cơn bão tuyết bắt đầu càn quét thủ đô Washington D.C và nhiều nơi khác dọc miền Đông nước Mỹ từ ngày 22/1 (giờ địa phương), gây ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 85 triệu người ở ít nhất 20 bang.

Hệ thống giao thông đường bộ nhiều nơi bị tê liệt trong khi có tới hàng ngàn chuyến bay bị hủy. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy đường phố cây cối phủ lớp tuyết trắng xóa, tịnh không một bóng người.

Tuyết phủ trắng xóa tại Nhà Trắng, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là cơn bão tuyết mạnh nhất kể từ năm 1922, thời điểm lớp tuyết phủ dày đạt mức kỷ lục là 71 cm tại Washington D.C. Giới chức Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) còn cảnh Báo đợt bão tuyết này có thể gây thiệt hại hơn 1 tỉ USD, theo AFP.
Trên 4.400 chuyến bay bị hủy, các sân bay ở New York, Philadelphia, Washington và Baltimore ngừng hoạt động, theo AFP. Chính quyền Washington và New York ban hành lệnh cấm đi lại.

Đã có ít nhất 15 người chết ở các bang Arkansas, Kentucky, New York, North Carolina, Maryland và Virginia, trong khi trên 200.000 người bị mất điện; và 2.200 lính Vệ binh Quốc gia được điều động để hỗ trợ người dân.

Tại New York, Washington và nhiều khu vực khác ở miền đông Mỹ, dịch vụ xe buýt, xe điện ngầm tạm ngưng hoạt động, nhiều viện bảo tàng, cửa hàng đóng cửa, các sự kiện thể thao cũng bị hủy trong ngày 23/1.

Các chuyên gia dự báo tuyết và gió sẽ càng lúc càng mạnh hơn cho đến lúc suy giảm vào sáng chủ nhật (tối 24/1 giờ VN). Trong lúc này, Tổng thống Obama cũng đang phải trú ẩn bên trong Nhà Trắng. Báo Tuổi trẻ thông tin.

“Tìm một nơi an toàn và hãy ở yên đó”, thị trưởng Washington Muriel Bowser kêu gọi cư dân. Khoảng 85 triệu người tại ít nhất 20 bang nằm trên đường đi của bão, phạm vi của nó trải dài từ Arkansas đến New York.

Vệ binh quốc gia được điều động đi giúp đỡ các tài xế bị mắc kẹt trong đêm, có hàng trăm người không thoát được đường cao tốc liên bang 75 ở Kentucky.

Thành phố New York, với lớp tuyết dày hơn 100cm, ra lệnh cấm đi lại. Nhà chức trách cho biết cơn bão đang trở nên mạnh hơn. Các thành phố ven biển thuộc bang New Jersey đang chứng kiến những cơn sóng ập vào đường phố cao hơn cả trận siêu bão Sandy hồi năm 2012.
Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ ghi nhận sức gió lên đến 120km tại Dewey Beach, Delaware. Bão Jonas nằm trong top 5 cơn bão lớn nhất từng được ghi nhận ở Washington và New York.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bao-tuyet-lam-mien-dong-nuoc-my-te-liet-it-nhat-15-nguoi-chet-d62791.html