Bảo tàng khoa học dành cho trẻ em đầu tiên tại Bulgaria

Muzeiko, bảo tàng khoa học dành cho trẻ em đầu tiên đã được mở cửa tại thủ đô Sofia, Bulgaria.

Bảo tàng Muzeiko có tổng diện tích hơn 100.000 m2 và được thiết kế bởi hãng thiết kế New York, Lee H. Skolnick Architecture + Design Partnership, mang đến ba câu chuyện của không gian: quá khứ, hiện tại và tương lai.

Được thiết kế để mang đến âm hưởng các khu vực miền núi của Bulgaria, bảo tàng đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai này tạo niềm đam mê khám phá cho trẻ nhỏ về tất cả mọi thứ, từ khảo cổ học cho đến khoa học không gian.

Bảo tàng trẻ em đầu tiên của nước này mang đến một loạt các cuộc triển lãm tương tác và được thiết kế bền vững dưới cùng một mái nhà.

Trẻ em có thể đi vào câu chuyện của lịch sử ở tầng dưới cùng, được gọi là “The Past”. Khu triển lãm này bao gồm khảo cổ học, địa chất và cổ sinh vật học, giới thiệu về thế giới cổ đại và cư dân của nó.

Tầng giữa “The Present”, chạm vào môi trường tự nhiên và quy hoạch đô thị, hoàn chỉnh với đầy đủ các hoạt động và triển lãm.

Tầng trên mang hơi hướng của tương lai, trọng tâm là thăm dò khoa học và không gian, với các triển lãm tương tác phác thảo công nghệ, không gian và tương lai của nền văn minh.

Bảo tàng mang một gợi ý từ thiết kế tương lai, với một kế hoạch mở sàn và thoáng mát kết nối với bên ngoài. Các cấu trúc thủy tinh bị gián đoạn bởi các hình thức hình học nhô ra khỏi mặt tiền với màu sắc tươi sáng và kết cấu chặt chẽ. Những màu sắc được sử dụng lấy cảm hứng từ những ngành nghề thủ công truyền thống của Bungari, như dệt may, thêu, gốm sứ tráng men và chạm khắc gỗ.

Ngoài ra, bảo tàng Muzeiko còn bao gồm một khu vực học tập ở ngoài trời, với một sân chơi khoa học và giảng đường được bao bọc bởi các tính năng bền vững như một khu vườn mưa và hệ thống cách nhiệt bởi một mái nhà màu xanh lá cây tươi mát.

Hồng Nhung (Theo Inhabitat)

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/bao-tang-khoa-hoc-danh-cho-tre-em-dau-tien-tai-bulgaria.html