Bám sát thực tiễn, xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Cách đây 70 năm, trong những ngày tháng lịch sử hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, ngày 3-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 41-SL mở đầu cho hoạt động quản lý đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Xác định đất đai là tài nguyên, tài sản đặc biệt, do cha ông ta đổ bao công sức, xương máu để gìn giữ, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành quản lý đất đai đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện nhiều chủ trương chính sách phù hợp, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/27571402-bam-sat-thuc-tien-xay-dung-chinh-sach-phap-luat-gop-phan-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.html