Bạc Liêu: Xe khách Phương Trang gây tai nạn chết người

(SGGPO). - Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 2-3, ông Huỳnh Văn Khâm (65 tuổi) chở vợ là bà Cao Thị Diêm (65 tuổi, ngụ khóm 4, phường Tân Thành, TP Cà Mau) từ TP Cà Mau đi huyện Giá Rai (Bạc Liêu) bằng xe gắn máy.

(SGGPO). - Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 2-3, ông Huỳnh Văn Khâm (65 tuổi) chở vợ là bà Cao Thị Diêm (65 tuổi, ngụ khóm 4, phường Tân Thành, TP Cà Mau) từ TP Cà Mau đi huyện Giá Rai (Bạc Liêu) bằng xe gắn máy.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến khu vực QL1 thuộc ấp Xóm Mới (xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai), giáp ranh với xã Tắc Vân, TP Cà Mau bất ngờ va chạm với xe khách Phương Trang (biển số 53S – 8805) chạy tuyến Cà Mau – Sài Gòn đang lưu thông cùng chiều. Tai nạn làm ông Khâm ngã xe văng vào lề, còn bà Diêm té ra phía đường nên bị bánh sau của xe khách Phương Trang cán ngang người, chết tại chỗ.

Sau khi phát hiện xe khách gây tai nạn bỏ chạy, một người hành nghề xe ôm đã chạy theo yêu cầu ngừng xe. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

XUÂN HẠ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tainangiaothong/2014/3/341923/