Bà Thái Thị Hương, TGĐ Ngân hàng TMCP Bắc Á: Dự án bò sữa lớn nhất VN nhất định sẽ thành công!

Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ rót vào dự án 350 triệu USD. Ngoài nguồn vốn tự có, Bắc Á sẽ phải huy động thêm vốn từ những nguồn nào?

Tôi là một người Nghệ An, lại đang đứng đầu một ngân hàng kinh doanh tiền tệ, từ trước đến nay chúng tôi đã đầu tư vào nhiều dự án KTXH đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên đối với quê hương Nghệ An, chúng tôi vẫn chưa có một dự án đầu tư tầm cỡ nào. Bởi thế khi quyết định đầu tư vào Nghĩa Đàn, dù biết còn lâu mới thu hồi được vốn nhưng chúng tôi như có thêm quyết tâm theo đuổi đến cùng, cho đến khi dự án thành công. Về nguồn vốn đầu tư, ngoài vốn tự có của Ngân hàng, tất nhiên chúng tôi đã có kế hoạch vay từ nguồn vốn nước ngoài nên Nghệ An hoàn toàn yên tâm là nguồn vốn cam kết đầu tư sẽ được chúng tôi giải ngân đúng tiến độ. Đầu tư vào chăn nuôi và chế biến sữa đòi hỏi kỹ thuật công nghệ cao. Tại Việt Nam đây là một trong những lĩnh vực đầu tư tiềm ẩn nhiều khó khăn, thậm chí đầy rủi ro nên đã có không ít DN thất bại. Bà có biết điều này? Thời gian qua, nhiều DN đầu tư vào lĩnh vực này bị thất bại đã giúp chúng tôi rút được nhiều bài học quý giá. Là ngân hàng chuyên kinh doanh tiền tệ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong nuôi bò và SX sữa. Cty sẽ vượt qua những thách thức này bằng những phương án gì? Để dự án thành công, chúng tôi hiện đang quan tâm tới 3 vấn đề chính: Thứ nhất là phải làm sao đảm bảo đủ, kịp thời nguồn thức ăn tốt nhất cho đàn bò. Vùng đất đỏ bazan Phủ Quỳ là một vùng đất màu mỡ, nên việc chính quyền các cấp đẩy nhanh tiến độ thu hồi đủ diện tích đất để trồng các loại cỏ có năng suất cao, chất lượng tốt thì vấn đề cung cấp thức ăn xanh cho đàn bò sữa sẽ cơ bản được giải quyết. Vấn đề thứ 2 là bò sữa HF phải đạt chất lượng tốt. Chúng tôi chủ trương nhập bò sữa HF chất lượng tốt nhất của New Zealand thông qua hợp đồng được ký trực tiếp giữa chúng tôi với đối tác nước ngoài. Cty đã cử chuyên gia Israel sang nước sở tại đảm nhận toàn bộ trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, giám sát các chỉ tiêu về chất lượng bò sữa, các tiêu chuẩn vệ sinh thú y và bệnh tật của từng con bò trước khi đưa chúng lên tàu. Chuyên gia phải chịu trách nhiệm đến khi bò HF nhập đàn an toàn và cho năng suất sữa cao, ổn định. Chúng tôi tin rằng đàn bò HF nhập về sẽ đạt chất lượng tốt như các thỏa thuận hợp đồng đã ký giữa 2 bên. Vấn đề thứ 3 là kỹ thuật chăn nuôi công nghệ cao, SX và chế biến sữa. Chúng tôi đã sang thăm các trang trại bò sữa và một số NM chế biến sữa hiện đại nhất Israel không khỏi ngạc nhiên trước điều kiện đất đai của họ khô cằn, khí hậu khắc nghiệt mà đàn bò vẫn cho năng suất và sản lượng sữa cao, ổn định thậm chí tốt nhất thế giới. Bởi thế, chúng tôi rất yên tâm khi ký hợp đồng mua toàn bộ kỹ thuật, công nghệ chăn nuôi bò, SX và chế biến sữa của họ về triển khai tại Nghệ An. Đến nay bà đã hoàn toàn yên tâm về cả 3 vấn đề? Anh thấy đấy, sau khi thuê chuyên gia Israel làm dự án, hiện nay họ đang cùng chúng tôi làm quy hoạch vùng nguyên liệu, thiết kế chuồng trại, nhà xưởng theo tiêu chuẩn của Israel và chuẩn bị đủ các điều kiện để thực hiện dự án. Theo cam kết số chuyện gia này sẽ tiếp tục làm việc với chúng tôi thêm 3 năm, kể từ khi khi dự án hoạt động có hiệu quả tại Nghĩa Đàn. Việc tập kết một lúc tới 3.100 con bò sữa ngoại HF của New Zealand về Nghĩa Đàn vào cuối tháng 1/2010 mà theo quy định của Bộ NN- PTNT thì đàn bò sữa HF nhập về phải được kiểm tra an toàn thú y và tiêm phòng vắcxin đồng thời nuôi tân đáo ít nhất 30 ngày trước khi đưa về trang trại chăn nuôi. Cty CP Thực phẩm sữa TH đã chuẩn bị các phương án này ra sao? Cái gì Bộ NN- PTNT đã quy định thì đương nhiên chúng tôi chấp hành. Nhưng với sự giám sát của đội ngũ chuyên gia Israel đang có mặt tại nước sở tại để lựa chọn từng con bò cho dự án thì chắc chắn số bò nhập ngoại sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về dịch bệnh. Theo thỏa thuận giữa cơ quan thú y 2 nước, tại nước sở tại đàn bò sẽ được tiêm phòng đầy đủ đúng thời gian trước khi lên tàu. Tại Việt Nam, Cơ quan Thú y vùng III (Cục Thú y) sẽ trực tiếp kiểm tra, tiêu độc, khử trùng và giám sát một cách tỷ mỷ khi đàn bò sữa HF về đến cảng Việt Nam. Trong vòng 72 tiếng đồng hồ cơ quan thú y vùng III sẽ lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra các loại dịch bệnh, nếu không có vấn đề gì xẩy ra thì sẽ cấp phép vận chuyển lên các trang trại bò mới xây dựng xong của Cty để nuôi tân đáo theo quy định. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đàn bò sữa HF chuẩn bị nhập về, ngay từ bây giờ chúng tôi vừa tiếp tục hoàn tất các cơ sở vật chất chuồng trại theo tiêu chuẩn mà các chuyên gia Israel đưa ra đồng thời hợp đồng với cơ quan thú y, cấp miễn phí các loại văcxin tổ chức tiêm phòng các loại dịch bệnh LMLM, tụ huyết trùng, bệnh tả...cho đàn trâu bò địa phương. Xin cảm ơn bà!

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/1/15/15/43226/default.aspx