BTV Kim Ngân kể "Chuyện đêm cuối tuần"

Từ những ngày đầu 2012, “Chuyện đêm cuối tuần”, một trong những talkshow được mong chờ nhất trong năm mới của Đài truyền hình Việt Nam sẽ chính thức lên sóng VTV3.

BTV Kim Ngân kể "Chuyện đêm cuối tuần"

Nguồn ảnh: Internet

Theo tiết lộ của BTV Kim Ngân, "Chuyện đêm cuối tuần" là "một cú đột phá về truyền thông khi dám nói thẳng, nói thật về tình dục" - một trong những khía cạnh được xem là nhạy cảm nhất của đời sống.

Kim Ngân đã có 10 năm đầy thành công với “Người xây tổ ấm” và trong năm qua là "Không thể lãng quên” đủ sức lay động mọi trái tim khán giả. Nhưng chỉ vừa bước sang năm 2012, chị lại khởi quay ngay Talkshow mới, được hứa hẹn tạo một cú “bùng nổ”. Có vẻ như Kim Ngân đang rất sung sức?

Xin cảm ơn lời khen của bạn! Nhưng thực ra, từ “Không thể lãng quên” hay talkshow mới là “Chuyện đêm cuối tuần” cũng nằm trong kế hoạch sản xuất của lãnh đạo Đài và cùng làm với tôi là rất nhiều phóng viên, biên tập viên khác. Vì vậy, phải nói là Đài THVN cũng như ekip của chúng tôi đều đang rất sung sức, hết mình thực hiện chương trình mới thật thành công, thật “bùng nổ” như đúng thông tin mà bạn đã biết.

Tôi thấy làm lạ, bởi trước nay Kim Ngân chỉ tham gia thực hiện những chương trình gắn liền với hạnh phúc gia đình, đến sự ghi ơn - cái nào cũng mang vẻ đằm thắm và rất duyên, rất đỗi “Kim Ngân”. Còn “Chuyện đêm cuối tuần” sắp tới nghe ra lại…có sức “công phá” rất lớn?

Đúng vậy! Chương trình mới rất nóng và sẽ sớm được chú ý bởi nó chạm vào tình dục - một trong những vấn đề mà trước nay chưa ai bàn đến một cách thẳng thắn và nghiêm túc, nhất là trên truyền hình. Trong khi, đó lại là một phần cuộc sống mà ai cũng phải trải qua, ai cũng quan tâm - nhất là các bậc cha mẹ, những người đang có một gia đình để gìn giữ, có con cái để nuôi dạy… Tôi nghĩ, đây là một chương trình rất thiết thực, rất đằm thắm” và cũng gắn liền với hạnh phúc gia đình đấy chứ?

Sự ra đời của “Chuyện đêm cuối tuần” quả là một bước ngoặt khá lớn của truyền thông. Xin hỏi động lực nào giúp chị và Đài THVN cùng ấp ủ chương trình này?

Ngay từ ngày trở thành phóng viên của Đài THVN cách đây hơn 10 năm trước, tôi đã luôn ao ước có được một chương trình - mà ở đó nhiều người sẽ được tư vấn về những vấn đề nhạy cảm, cùng chia sẻ những khúc mắc riêng tư mà họ thường không thể nói ra với người xung quanh. Từ chính kinh nghiệm của mình, tôi thấy, trong lúc hoang mang và thấy không lối thoát, nếu có ai đó thấu hiểu, chia sẻ rồi cùng bàn bạc, người ta sẽ thấy sáng hẳn ra, tinh thần nhẹ nhõm và có thêm sức mạnh để vượt qua.

Quan trọng hơn, với góc độ của một người làm truyền hình, tôi đã chứng kiến rất nhiều những câu chuyện đau lòng. Những gia đình tan nát chỉ vì không biết cách nuôi dưỡng sự hòa hợp trong quan hệ vợ chồng. Những bà mẹ phải đau xót bàng hoàng và ân hận khi biết con gái mình mang thai, phá thai không an toàn, một phần bởi chính họ chưa từng trò chuyện nghiêm túc cùng con về chuyện yêu đương hay tình dục. Biết bao đứa trẻ hỏng cả cuộc đời vì kiến thức về kĩ năng sống, về tình dục, tình yêu hầu như là không có hoặc là vô cùng lệch lạc.

Lĩnh vực tình dục trong đời sống của chúng ta hiện nay có thể ví dụ như thế này: Nhìn đâu cũng thấy - khi tụ tập, người ta nói sang “chuyện ấy” chỉ sau vài phút chuyện trò, rồi người Việt Nam dung từ khóa “sex” nhiều nhất thế giới, báo chí thì nhan nhản chuyện lộ hàng, khoe thân, án hiếp dâm… - thế nhưng, lại hiếm khi nói nghiêm túc, dạy nghiêm túc cho mọi người.

Chúng tôi muốn góp phần mang đến những kiến thức đúng, phong phú và toàn diện về kỹ năng sống trong tình yêu, tình dục, sức khỏe tình dục cho mọi đối tượng trong gia đình. Và mong rằng, tình dục phải được nhìn nhận là một câu chuyện nghiêm túc, vô cùng cần thiết của cuộc sống.

Được biết, đây là chương trình “dài hơi”, phát đều đặn vào mỗi cuối tuần. Vậy chị định nói những gì trong suốt mấy mươi kì phát sóng ấy?

Không phải tôi nói, mà là các chuyên gia uy tín của chúng tôi sẽ nói. Họ sẽ nói về những vấn đề xưa nay vẫn bị coi là nhạy cảm, là chuyện riêng trong phòng ngủ của mỗi gia đình.

Phần lớn thời lượng sẽ dành để trang bị kiến thức về tình dục học, kĩ năng sống, cách bảo vệ sức khỏe sinh sản cho mọi người. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đề cập đến các vấn đề sức khỏe thể chất, tinh thần và thực hiện mảng gỡ rối về tình yêu, hôn nhân, các mối quan hệ xã hội…

Cụ thể thì các khách mời là những ai? Họ nói sao khi cộng tác cùng chị để thực hiện chuyên mục này?

Chúng tôi mời GS Phạm Gia Khải, chuyên gia hàng đầu về tim mạch; GS Trương Thìn, nghệ sĩ, bác sĩ nổi tiếng, Nhà văn Chu Lai, TS.Nam học Mai Bá Tiến Dũng; MC “nói ra đừng sợ” Lê Quốc Vinh; BS.Lê Hành - chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu Việt Nam; GS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng - "bà tiên" của biết bao gia đình hiếm muộn; TS. BS Chuyên gia Tình dục học Lê Thúy Tươi, nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan, MC Quỳnh Hương của HTV, Nhà văn Thu Huệ… Nếu muốn nghe họ nói sao về chuyên mục này, mời bạn tự phỏng vấn một vài người trong số họ vậy!

Xin cảm ơn chị đã gợi ý! Sau cuộc trò chuyện này, tôi sẽ sớm trò chuyện cùng họ. Và nếu không có gì bí mật, chị có thể “bật mí” một số đề tài đầu tiên đã ghi hình?.

Chúng tôi hiện đã thực hiện một số đề tài như: Sức mạnh đàn ông ở đâu?, “Chuyện ấy” của những người bận rộn, Phụ nữ phải là phái đẹp. Điều gì giết chết ham muốn của phụ nữ? Em muốn nói cùng anh, Trẻ con và “bụi rậm”… Bạn có thể cùng khán giả đón xem trong thời gian tới.

Chà! Nghe thật hấp dẫn! Không biết chị có dùng thủ thuật “giật tít” mà các “nhà báo” vẫn làm không?

Chúng tôi đặt những tiêu chí này đủ để khán giả hiểu được nội dung chính xác bên trong mỗi chương trình. Tôi nghĩ, khán giả sẽ đón xem khi nhận ra những kiến thức này thật sự cần thiết cho bản thân họ, cho con cái họ… chứ không vì một cái tiêu đề “giật gân”!

Bắt tay thực hiện một chuyên mục khá “nhạy cảm”, liệu chị đã lường trước được những khó khăn đang chờ đón mình?

Vạn sự khởi đầu nan - tôi biết, nhưng tôi không ngại! Nói về tình dục trên truyền hình là một vấn đề mới mẻ, thậm chí khó chấp nhận với nhiều ai đó; nhưng trên hết, đây là vấn đề vô cùng cần thiết cho mỗi người, mỗi nhà. Và Đài THVN sẽ vì lợi ích của đại đa số khán giả để có được những chương trình bổ ích. Tôi tin chắc rằng các nhà báo, phóng viên chân chính sẽ ủng hộ tôi! Bởi vì họ cũng trăn trở, cũng đưa các vấn đề này rất thẳng thắn trên các tờ báo của họ, còn tôi thì đưa nó lên sóng truyền hình.

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ này. Tôi tin rằng, với tất cả tâm huyết của Đài THVN và ekip xây dựng chương trình, “Chuyện đêm cuối tuần” sẽ được khán giả tin yêu và quan tâm theo dõi, mang đến chiếc chìa khóa hạnh phúc cho rất nhiều người, rất nhiều gia đình…

Tác giả : Bảo Yến

Ý kiến bạn đọc ( 0 )

Ý kiến của bạn về bài viết: BTV Kim Ngân kể "Chuyện đêm cuối tuần"

Ý kiên của bạn

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/btv-kim-ngan-ke-chuyen-dem-cuoi-tuan-cd60f3231b.html