Ập vào ổ mại dâm trên đèo Cù Mông

Công an mới triệt phá một 'ổ nhện' núp dưới vỏ bọc của quán giải khát phục vụ khách làng chơi là dân tài xế xe tải.

Chiều 17/9, đại tá Trần Trọng Hiền, Trưởng công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đang xác lập hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật đối với Lý Thị Thanh Hương (39 tuổi, trú ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) về hành vi Chứa mại dâm.

Tối 14/9, một mũi trinh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu bất ngờ ập vào quán giải khát bình dân do Hương làm chủ, ở đèo Cù Mông nằm trên đường xuyên Việt, bắt quả tang một đôi nam nữ khi họ đang “mây mưa”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Qua đấu tranh, Hương cùng một số người đã khai nhận hành vi mua bán, chứa chấp mại dâm. “Ổ nhện” này núp dưới vỏ bọc quán giải khát do Hương điều gái mại dâm phục vụ khách làng chơi là dân tài xế xe tải vận hành trên đường xuyên Việt.

Thời gian gần đây lực lượng chức năng triệt phá không ít các quán giải khát có nhân viên phục vụ cho khách, mới đây Công an tỉnh Cà Mau xử phạt quán nhậu Kỷ Linh ở phường 9 (TP Cà Mau) vì vi phạm pháp luật.

Đêm 9/9, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra đột xuất quán này và phát hiện 3 tiếp viên không mặc quần áo trong phòng nhậu với 3 người đàn ông.

Bà Đỗ Thị Tố Liễu (47 tuổi, ngụ TP Cà Mau) khai với cảnh sát, bà là người điều hành quán Kỷ Linh.

Làm việc với cơ quan chức năng, các tiếp viên thừa nhận đã thoát y để mua vui cho khách khi có yêu cầu. Họ không chỉ múa thoát y mà còn dùng các chiêu trò gợi dục khác và mỗi lần thực hiện được khách thưởng từ 200.000 đến 500.000 đồng.

Thu Hà(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ap-vao-o-mai-dam-tren-deo-cu-mong-3286061/