Ảnh hiếm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bác Hồ

(Kienthuc.net.vn) - Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là huyền thoại, anh hùng dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (trái) bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh bên ngoài Dinh chủ tịch tháng 9/1945 sau Cách mạng Tháng 8. Tướng Giáp tiếp tục lãnh đạo quân đội Việt Nam đánh bại cuộc xâm lược của không chỉ thực dân Pháp mà còn Đế cuốc Mỹ, thống nhất đất nước năm 1975. Ảnh AP.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (phải) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (trái) ngồi nghỉ tại một địa điểm không rõ trong Chiến dịch Biên giới. Ảnh AP.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (giữa) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (phải) trò chuyện trong bữa ăn vào khoảng năm 1946. Ảnh AP

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp năm 1954 trước khi bắt đầu chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch biên giới năm 1950.

Ảnh chụp năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh (thứ 2 từ phải sang) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (người phía sau bên trái) duyệt qua một chiến dịch quân sự. Ảnh Washington Post.

Ảnh chụp năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh (trái) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thứ 2 từ trái sang) thăm một đơn vị quân đội đóng quân ở một địa điểm bí mật. Ảnh Washington Post.

Năm 1950, trên đường đi chiến dịch biên giới, Đại tướng thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng dự Đại hội thể dục thể thao quân đội tại Câu lạc bộ Quân nhân Hà Nội (1959).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình chiến dịch Điện Biên Phủ với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tiếp ông Kliment Voroshilov, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô ngày 20/5/1957.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-hiem-ve-dai-tuong-vo-nguyen-giap-va-bac-ho-268823.html