9x sát hại lái xe ôm bằng thế võ Jin-jitsu bị... tâm thần

Sau thời gian điều tra, cơ quan Công an TP HCM đã đưa Nguyễn Hoàng Minh - kẻ siết cổ tài xế xe ôm đi chữa bệnh tâm thần bắt buộc.

Theo thông tin trên báo Công an TP HCM, sau một thời gian điều tra, các cơ quan chức năng đã đưa Nguyễn Hoàng Minh (21 tuổi, ngụ quận 7) đi chữa bệnh tâm thần bắt buộc.

Trước đó, Nguyễn Hoàng Minh đã bị tạm giam do có hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nạn nhân là ông Lưu Thanh Sơn (62 tuổi, ngụ quận 2) - làm nghề lái xe ôm.

Báo Tri thức trực tuyến trích dẫn nội dung vụ án thể hiện, rạng sáng 23/2/2016, Minh đón xe ôm của ông Sơn đi từ Phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) về chung cư The Manor (quận Bình Thạnh, TP.HCM) với giá 30.000 đồng.

Nguyễn Hoàng Minh tại cơ quan công an - Ảnh: Dân trí

Tuy nhiên, Minh bị ông Sơn chở nhầm về khu dân cư Cửu Long (phường 22, quận Bình Thạnh). Sau đó, ông Sơn đòi Minh phải trả 100.000 đồng nhưng Minh không đồng ý và nói chỉ trả 50.000 đồng. Khi Minh đưa tờ 200.000 đồng, ông Sơn vẫn cương quyết thối lại 100.000 đồng.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Vietnamnet

Tức giận, Minh dùng thế võ Jin-jitsu siết cổ ông Sơn 2 lần khiến ông ngã xuống đất. Thấy ông Sơn chống cự, Minh tiếp tục siết cổ ông Sơn đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, 9X lục soát lấy ví tiền, điện thoại và xe của ông Sơn rồi chạy về chung cư The Manor.

Sau một ngày gây án, nghi phạm bị các trinh sát Công an quận Bình Thạnh bắt tại một quán cà phê ở quận 1.

Báo Công an TP HCM thông tin thêm, Minh có cha là người Singapore còn mẹ người Việt và từ nhỏ Minh đã được theo học ở các trường quốc tế và nói tiếng Anh lưu loát. Minh cũng là người rất giỏi môn võ Jiu Jitsu và từng đoạt giải khi đi thi đấu ở Singapore.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dua-ke-sat-hai-tai-xe-xe-om-bang-the-vo-jin-jitsu-di-chua-benh-tam-than-a197058.html