9X Sài thành khổ sở vì vòng một quá cỡ

18 tuổi nhưng đã sở hữu vòng một ngoại cỡ, 9X Sài thành có ngoại hình giống DJ Soda thường xuyên bị soi mói, gặp không ít phiền toái.

T.A

Võ Thị Mai Trân, sinh năm 1997, cô nữ sinh giống DJ Soda của Hàn Quốc này từng học tập tại trường THPT Trần Khai Nguyên. Ở tuổi 18, Mai Trân mang nhiều đặc điểm khác biệt trên cơ thể khiến cô trở thành tâm điểm chú ý khi ra đường và làm nảy sinh nhiều chuyện dở khóc dở cười.

Mới 18 tuổi nhưng Mai Trân lại sở hữu vòng một ngoại cỡ. Đây là điều có thể thấy ngay ở cô nàng mà không cần soi mói hay để ý quá nhiều. Sự phát triển vóc dáng tự nhiên này vô tình khiến 9X Sài thành trở nên đặc biệt hơn.

Có vòng một vượt trội hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, Mai Trân từng không ít lần bị chê bai, bị người khác gán cho việc phẫu thuật thẩm mỹ, bơm ngực, nâng ngực… Cô nàng khẳng định, vòng một của cô tuy đồ sộ và khá bất thường nhưng đó hoàn toàn là tự nhiên có được nhờ sự phát triển của cơ thể, tạng người riêng biệt.

Tuy nhiên Mai Trân cũng thừa nhận việc vòng một lớn quá cỡ cũng do ảnh hưởng từ sở thích uống sữa đậu nành, ăn các loại bột đậu khi cô còn nhỏ. Do chưa ý thức được những thực phẩm này có tác động đến sự phát triển của vòng một nên khi còn nhỏ Mai Trân uống sữa đậu hàng ngày, đều đặn…

Nữ sinh ngực khủng kể từ năm lớp 6 cô nàng đã có những thay đổi rất lớn và rất nhanh ở cơ thể, đặc biệt là ở vòng một. Thời điểm đó Mai Trân luôn trông cao lớn, phổng phao và có ngực đầy đặn hơn tất cả bạn bè cùng trang lứa. Điều này khiến cô luôn trở thành tâm điểm chú ý, trêu chọc của bạn bè ngay từ khi còn cắp sách đến trường.

Nữ sinh 9X có ngoại hình giống DJ Soda rất ngượng mỗi khi có bạn bè, người khác giới nhìn chằm chằm vào vòng một của mình. Điều này đôi khi còn khiến cô nàng cảm thấy sợ hãi, e dè với những người xung quanh, luôn rất thiếu tự tin mỗi khi đến chỗ đông người.

Ngoài việc bị soi mói, Mai Trân cũng gặp nhiều khó khăn khi chọn trang phục ra đường. Việc lựa chọn áo lót phù hợp để không bị lộ khi sử dụng kèm áo phông, áo sơ mi thực sự đã trở thành một cơn “ác mộng” với cô nữ sinh xinh đẹp.

Khi còn đi học, Mai Trân luôn sợ nhất là môn thể dục, bởi đơn giản với một thân hình, vòng một khá “khác thường” thì việc vận động mạnh, chạy nhảy trước sự quan sát của nhiều người khác luôn rất khó khăn. Vì vậy Trân từng viện đủ mọi lý do để trốn tiết thể dục dù biết như vậy là không đúng.

Với nhiều khó khăn, trở ngại như vậy nhưng sau một thời gian dài “sống chung với lũ”, Mai Trân đã dần quen và cũng biết yêu vóc dáng, thân hình của mình. Thường bị trêu chọc, cảm thấy tủi hờn, buồn bã khi còn nhỏ nhưng khi lớn lên, Mai Trân lại giữ quan điểm không phải ai cũng có được nét đặc biệt như mình.

vòng ngực đồ sộ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó giúp Mai Trân có hình ảnh gợi cảm, quyến rũ hơn. Quan điểm của giới trẻ về trang phục, cách ăn mặc cũng đã thay đổi rất nhiều theo thời gian nên hiện tại Mai Trân cũng đã tự tin hơn rất nhiều, thoải mái chọn lựa trang phục theo ý mình, chỉ cần không quá hở hang là có thể chấp nhận được.

Võ Thị Mai Trân, sinh năm 1997, cô nữ sinh giống DJ Soda của Hàn Quốc này từng học tập tại trường THPT Trần Khai Nguyên. Ở tuổi 18, Mai Trân mang nhiều đặc điểm khác biệt trên cơ thể khiến cô trở thành tâm điểm chú ý khi ra đường và làm nảy sinh nhiều chuyện dở khóc dở cười.

Mới 18 tuổi nhưng Mai Trân lại sở hữu vòng một ngoại cỡ. Đây là điều có thể thấy ngay ở cô nàng mà không cần soi mói hay để ý quá nhiều. Sự phát triển vóc dáng tự nhiên này vô tình khiến 9X Sài thành trở nên đặc biệt hơn.

Có vòng một vượt trội hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, Mai Trân từng không ít lần bị chê bai, bị người khác gán cho việc phẫu thuật thẩm mỹ, bơm ngực, nâng ngực… Cô nàng khẳng định, vòng một của cô tuy đồ sộ và khá bất thường nhưng đó hoàn toàn là tự nhiên có được nhờ sự phát triển của cơ thể, tạng người riêng biệt.

Tuy nhiên Mai Trân cũng thừa nhận việc vòng một lớn quá cỡ cũng do ảnh hưởng từ sở thích uống sữa đậu nành, ăn các loại bột đậu khi cô còn nhỏ. Do chưa ý thức được những thực phẩm này có tác động đến sự phát triển của vòng một nên khi còn nhỏ Mai Trân uống sữa đậu hàng ngày, đều đặn…

Nữ sinh ngực khủng kể từ năm lớp 6 cô nàng đã có những thay đổi rất lớn và rất nhanh ở cơ thể, đặc biệt là ở vòng một. Thời điểm đó Mai Trân luôn trông cao lớn, phổng phao và có ngực đầy đặn hơn tất cả bạn bè cùng trang lứa. Điều này khiến cô luôn trở thành tâm điểm chú ý, trêu chọc của bạn bè ngay từ khi còn cắp sách đến trường.

Nữ sinh 9X có ngoại hình giống DJ Soda rất ngượng mỗi khi có bạn bè, người khác giới nhìn chằm chằm vào vòng một của mình. Điều này đôi khi còn khiến cô nàng cảm thấy sợ hãi, e dè với những người xung quanh, luôn rất thiếu tự tin mỗi khi đến chỗ đông người.

Ngoài việc bị soi mói, Mai Trân cũng gặp nhiều khó khăn khi chọn trang phục ra đường. Việc lựa chọn áo lót phù hợp để không bị lộ khi sử dụng kèm áo phông, áo sơ mi thực sự đã trở thành một cơn “ác mộng” với cô nữ sinh xinh đẹp.

Khi còn đi học, Mai Trân luôn sợ nhất là môn thể dục, bởi đơn giản với một thân hình, vòng một khá “khác thường” thì việc vận động mạnh, chạy nhảy trước sự quan sát của nhiều người khác luôn rất khó khăn. Vì vậy Trân từng viện đủ mọi lý do để trốn tiết thể dục dù biết như vậy là không đúng.

Với nhiều khó khăn, trở ngại như vậy nhưng sau một thời gian dài “sống chung với lũ”, Mai Trân đã dần quen và cũng biết yêu vóc dáng, thân hình của mình. Thường bị trêu chọc, cảm thấy tủi hờn, buồn bã khi còn nhỏ nhưng khi lớn lên, Mai Trân lại giữ quan điểm không phải ai cũng có được nét đặc biệt như mình.

vòng ngực đồ sộ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó giúp Mai Trân có hình ảnh gợi cảm, quyến rũ hơn. Quan điểm của giới trẻ về trang phục, cách ăn mặc cũng đã thay đổi rất nhiều theo thời gian nên hiện tại Mai Trân cũng đã tự tin hơn rất nhiều, thoải mái chọn lựa trang phục theo ý mình, chỉ cần không quá hở hang là có thể chấp nhận được.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/9x-sai-thanh-kho-so-vi-vong-mot-qua-co-570694.html