99 phút HLV Troussier 'hóa tượng đá' nhìn tuyển Việt Nam thua thảm Indonesia

Không chỉ gây thất vọng về những quyết định chiến thuật, ông Troussier cũng khiến người hâm mộ khó hiểu khi chỉ ngồi trong cabin kỹ thuật trong phần lớn trận đấu.

Trận đấu tối qua (26/3) trên sân vận động Mỹ Đình là lần cuối cùng huấn luyện viên Philippe Troussier dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

ĐT Việt Nam 0-3 Indonesia

Nhà cầm quân người Pháp bước vào trận đấu với sức ép rất lớn. Nhiều người tin rằng ông Troussier sẽ mất việc nếu đội tuyển Việt Nam không thắng được Indonesia.

Thất bại trên sân Mỹ Đình biến điều đó trở thành sự thật. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gặp ông Troussier ngay sau trận đấu để bàn bạc về việc chấm dứt hợp đồng.

Đội tuyển Việt Nam chơi không tốt trên sân nhà trước Indonesia. Các học trò của HLV Troussier thủng lưới 2 lần ngay trong hiệp 1.

Các cổ động viên trên sân Mỹ Đình treo khẩu hiệu phản đối HLV Troussier. Hết trận, nhiều khán giả đồng thanh hô khẩu hiệu đòi sa thải nhà cầm quân người Pháp.

Trong suốt trận đấu, HLV Troussier gần như "hóa tượng đá", hầu như không rời khỏi khu vực cabin kỹ thuật.

Vị HLV 69 tuổi dành phần lớn thời gian ngồi trên ghế, giao việc chỉ đạo sát đường biên cho các trợ lý.

Những điều chỉnh chiến thuật và nhân sự của HLV Troussier không tạo ra bất kỳ hiệu quả nào, dù hiệp 2 được bù giờ tới 9 phút.

Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải - ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam và có phong độ tốt thời gian gần đây - không được thi đấu trận thứ hai liên tiếp.

Quang Hải gục mặt thất vọng trên ghế dự bị, trong khi các đồng đội xung quanh cũng tỏ rõ sự chán nản.

HLV Troussier an ủi học trò sau trận đấu.

Trái ngược với nỗi buồn của đội tuyển Việt Nam là nụ cười chiến thắng của HLV Shin Tae-yong cùng các cầu thủ Indonesia.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/99-phut-hlv-troussier-hoa-tuong-da-nhin-tuyen-viet-nam-thua-tham-indonesia-ar861217.html