9 ngành ký kết kế hoạch phòng chống đuối nước trẻ em

PN - Sáng 19/10 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB-XH đã tổ chức hội thảo phổ biến kế hoạch hành động Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em (TNTTTE) giai đoạn 2009-2010 và ký kết kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thực trạng TNTTTE đang là vấn đề đáng báo động. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do chết đuối, tai nạn giao thông, bỏng, ngộ độc, bị bom mìn sát thương... Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng chục ngàn trẻ em bị TNTT, riêng năm 2008 có hơn 75.000 trẻ em bị TNTT, đặc biệt là chết đuối. Do đó, việc phối hợp liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em cần phải được triển khai càng sớm càng tốt. Theo kế hoạch phòng chống TNTTTE giai đoạn 2009 - 2010 của ngành LĐ-TB-XH, mục tiêu đặt ra đến năm 2010 là có trên 80% số Sở LĐ-TB-XH triển khai các hoạt động truyền thông phòng chống TNTTTE; 20 tỉnh, thành phố trọng điểm về TNTTTE (có tỷ lệ TE bị TNTT cao) triển khai xây dựng và giám sát Ngôi nhà an toàn cho trẻ em; giảm 6% số trẻ em bị TNTT trong gia đình... Kết thúc hội thảo, chín cơ quan liên ngành gồm Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Vụ công tác HS-SV (Bộ GD- ĐT), Cục Đường thủy nội địa (Bộ GTVT), Cục Cảnh sát giao thông đường thủy (Bộ Công an), Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa - thể thao - du lịch), Hội đồng đội Trung ương, Hội LHPN VN và Hội Nông dân Việt Nam đã cùng ký kết kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em. Yên Hà

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2009/Pages/9-nganh-ky-ket-ke-hoach-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em.aspx