9 bài học làm người mà cha cần dạy cho con trai

Người thầy đầu tiên của những đứa trẻ chính là bố. Dưới đây là 8 điều mà không ai khác ngoài bố cần dạy để một đứa trẻ nên người.

1. Hãy cho con hiểu tầm quan trọng của việc thắng và thua

Trong các cuộc thi hay các trò chơi, ngoài bạn bè, ai là người bạn đồng hành tốt nhất với một đứa trẻ? Dĩ nhiên người cha. Đây là một dịp rất tốt để đào tạo bản lĩnh đàn ông cho đứa trẻ. Thông qua các trò chơi này, đứa trẻ sẽ cảm nhận được niềm vui của sự chiến thắng và nhận ra chúng cần nỗ lực bao nhiêu để đạt được chiến thắng đó.

Còn đối với người cha, các trò chơi như vậy sẽ là một cơ hội tuyệt vời để cho con biết rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi. Nếu con ngã, con cần phải đứng lên và tiếp tục đi, và khi đã nỗ lực hết sức mà vẫn thất bại thì không có gì phải xấu hổ về việc đó cả.

2. Dạy con biết cách cư xử đúng đắn với phụ nữ

Một người mẹ cũng có thể dạy con trai cách đối xử với một người phụ nữ, nhưng chỉ có người cha mới có thể cho con thấy rõ ràng tất cả những điều này. Sẽ rất tuyệt nếu một người con trai có thể học hỏi tất cả những điều quan trọng về phụ nữ từ cha của chúng. Không phải từ bạn bè, không phải từ Internet, mà từ người cha - điều này rất quan trọng. Cha hãy cùng cậu con trai đến một cửa hàng hoa để mua hoa tặng cho mẹ chúng, lịch sự nói chuyện với người bán hàng để đứa trẻ có cảm giác tự nhiên khi giao tiếp với những phụ nữ không quen thuộc. Đó chính là cách mà người cha nên dạy con trai của mình.

3. Nói về tình yêu như hai người đàn ông

Hãy trò chuyện với con trai mình như hai người đàn ông để chúng biết cảm giác rung động trong tình yêu là như thế nào. Đối với một cậu thiếu niên, đó sẽ là một món quà giá trị nếu được nghe cha kể về mối tình đầu và buổi hẹn hò đầu tiên của cha mình. Người cha cũng nên dạy con trai mình rằng không nên vội vàng trong tình yêu mà tốt hơn là hãy chờ đợi một cô gái có thể đem lại sự rung động trong tâm hồn của chúng. Những cuộc nói chuyện như vậy sẽ cực kỳ hữu ích đối với cả cha và con.

4. Dạy con cách chống trả

Cha là người duy nhất có thể dạy con điều gì là đúng đắn, cách tự đứng trên đôi chân của mình, dạy con trở thành một người mạnh mẽ và kiên định. Người cha có thể dạy con mình biết khi nào cần phải gầm lên để những người có ác ý tránh xa mình hơn là bỏ qua sự khiêu khích của họ và bình tĩnh rời đi.

Người cha nên dạy cho con trai mình điều này và cho dạy chúng biết rằng tốt bụng không phải là yếu đuối.

5. Dạy con trai nhìn thế giới theo cách riêng của mình

Người cha thậm chí không cần phải làm bất cứ điều gì đặc biệt. Chỉ cần ở bên cạnh và nói chuyện với con trai mình. Đứa trẻ cần phải hiểu rằng không chỉ có người mẹ mới có thể dạy con theo ý muốn của mình mà cha cũng có thể dạy con với cách tiếp cận khác.

Tất nhiên, khi nói đến việc nuôi dạy, cha mẹ nên có chung một quan điểm. Nhưng theo quan điểm của thế giới, triết lý sống của họ có thể rất khác nhau, và điều này hoàn toàn bình thường. Với sự giúp đỡ của người cha, đứa trẻ sẽ nhận thấy rằng mỗi hiện tượng sự việc đều có nhiều khía cạnh khác nhau, hãy học cách phân tích và hình thành quan điểm của chính mình về mọi thứ.

6. Làm giàu trải nghiệm của con bằng các cảm giác mới

Hay để mọi thứ bắt đầu khi con trai bạn còn là một em bé. Thậm chí ngay cả khi cậu bé 6 tháng tuổi có thể cảm nhận được sự khác biệt giũa cách biểu lộ tình yêu của nam và nữ. Không giống như các bà mẹ thể hiện tình cảm bằng cách vuốt ve và âu yếm, người cha thường thích các trò chơi tích cực kèm theo "sự nam tính" chẳng hạn bế con và xoay vòng tròn. Các bà mẹ thường cảm thấy hơi sợ hãi khi nhìn thấy những cảnh đó, nhưng đứa trẻ sẽ cảm nhận được rất nhiều như thị giác, thính giác, xúc giác và một trải nghiệm mới về vị trí không gian quanh chúng.

7. Dạy con các "mánh khóe" của đàn ông

Có một số việc mà người đàn ông làm thường đem đến cảm giác như ma thuật đối với hầu hết phụ nữ - ví dụ như tạo ra lửa, đóng đinh, sửa chữa xe hơi. Thậm chí nếu đứa trẻ là người sống trong điều kiện hiện đại 100%, thì cách tạo ra lửa sẽ có ích cho cậu bé trong tương lai - ít nhất là tạo ra lửa để làm một bữa nướng BBQ. Trong khi xin việc vào bất kỳ công ty nào, các kỹ năng được mô tả ở trên sẽ được công ty đánh giá rất cao.

8. Dạy con biết làm việc nhà

Dạy con cách tự thắt một chiếc cà vạt, cạo râu, và ủi áo sơ mi của mình. Mặc dù bây giờ những cách làm này có thể được tìm thấy nhiều trên Internet, nhưng không thể phủ nhận rằng đứa trẻ sẽ làm tốt hơn nếu được học những điều này từ cha mình. Chính người cha chứ không ai khác có thể dạy cho con trai biết đàn ông cũng có thể nấu ăn, ít nhất để không bị chết đói.

Hoàng Anh (Theo Brightside)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/song/nuoi-con/9-bai-hoc-lam-nguoi-ma-cha-can-day-cho-con-trai-d112637.html