'80% phiến quân ở Đông Ghouta sẽ sớm đầu hàng quân đội Syria'

Các quốc gia ủng hộ khủng bố đã ngày càng thất vọng sau khi quân đội Syria giải phóng al-Qaboun, và 80% phiến quân ở Đông Ghouta thuộc Damascus sẽ sớm đầu hàng và giao nộp vũ khí cho quân đội.

Theo nhận định của ông Ali Maqsoud, chuyên gia phân tích quân sự, một vị tướng về hưu của quân đội Syria, các quốc gia ủng hộ khủng bố đã ngày càng thất vọng sau khi quân đội Syria giải phóng al-Qaboun, và 80% phiến quân ở Đông Ghouta thuộc Damascus sẽ sớm đầu hàng và giao nộp vũ khí cho quân đội.

"Các quốc gia ủng hộ khủng bố đã trở nên bối rối và thất vọng sau khi quân đội chiếm giữ quận al-Qaboun", Tướng Ali Maqsoud chia sẻ với hãng tin FNA hôm 20/5.

Giới phân tích nhận định, 80% phiến quân ở Đông Ghouta sẽ sớm đầu hàng quân đội Syria.

"80% phiến quân tại Đông Ghouta sẽ sớm đầu hàng trước chính phủ, và số phiến quân còn lại sẽ được chuyển tới Idlib", ông cho biết thêm.

Hôm 16/5, một quan chức địa phương xác nhận rằng, toàn bộ các tay súng phiến quân cùng gia đình đã rời quận al-Qaboun ở Đông Damascus trong giai đoạn 2 và cũng là giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận sơ tán được thực hiện giữa quân đội Syria và phiến quân.

Người đứng đầu tỉnh Damascus Bashr al-Saban thông báo, 3.377 người, trong đó gồm 1.604 tay súng đã rời quận al-Qaboun vào ngày 14/5 và 15/5 trong khuôn khổ giai đoạn cuối cùng của thỏa thuận sơ tán giữa phiến quân và quân đội Syria.

Ông Bashr al-Saban cho biết thêm, số lượng lớn phiến quân - lực lượng đã hạ vũ khí và gia nhập thỏa thuận hòa bình với quân đội - đã được chính phủ Syria ân xá và trở về cuộc sống thường ngày.

Cũng theo ông Bashr al-Saban, các tay súng có mối liên hệ với nước ngoài, gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi đã rời khu vực này tới Bắc Syria.

Ông nhấn mạnh, khu vực al-Qaboun hiện đã sạch bóng khủng bố sau khi giai đoạn 2 và giai đoạn cuối cùng của chiến dịch sơ tán của các nhóm vũ trang được hoàn tất.

Thu An (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/80-phien-quan-o-dong-ghouta-se-som-dau-hang-quan-doi-syria-d99781.html