8 sự thật thú vị về Toni Kroos: Người được chọn của vùng Đông Đức

Nói về Toni Kroos là nói về một tiền vệ có tầm nhìn tuyệt vời, những đường chuyền ấn tượng và cảm quan không gian rất nhạy bén.

Cầu thủ trẻ nhất từng ra mắt Bayern Munich

Trong sự nghiệp cầu thủ trẻ của mình, Kroos đã thi đấu cho Greifswalder SV và Hansa Rostock trước khi đầu quân cho Bayern ở tuổi 16. Một năm sau đó, anh được trao cơ hội để làm nên lịch sử cho bản thân. Anh ra mắt Hùm xám thứ Bavaria ở tuổi 17, 8 tháng và 22 ngày.

Kroos đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt Bayern, không những vậy, anh còn tỏa sáng trong trận đấu đó. Sau khi vào sân từ ghế dự bị, Kroos đã có 2 tình huống kiến tạo vào góp công vào chiến thắng 5-0 của Bayern.

Video trận đấu ra mắt của Kroos trong màu áo Bayern

Cầu thủ Đức đắt giá thứ 2 trên thế giới

Theo trang chuyển nhượng Transfermarkt, Kroos có giá trị 51 triệu bảng, cao hơn Manuel Neuer, Mats Hummels, Marco Reus và Jerome Boateng. Chỉ có một cầu thủ người Đức có giá trị cao hơn Kroos là Thomas Mueller, cầu thủ của Bayern được ước tính trị giá 64 triệu bảng. Theo trang này, Kroos cũng là cầu thủ đắt giá thứ 13 trên thế giới.

2014 là năm của Kroos

Mesut Oezil hiện đang là chủ nhân của giải thưởng Cầu thủ người Đức hay nhất năm, người cuối cùng làm được điều này ngoài tiền vệ Arsenal chính là Kroos vào năm 2014. Đó cũng là năm anh rời Bayern với một danh hiệu Bundesliga và DFB Pokal. Vào mùa Hè, anh cùng Đức nâng cao danh hiệu World Cup. Sau khi gia nhập Real không lâu, anh cùng đội bóng mới có thêm Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Biệt danh của anh là Garcon hoặc Waiter

Những biệt danh này được đồng đội và NHM đặt cho anh sau khi tỏa sáng trong trận thắng 4-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng bảng World Cup. Anh có tổng cộng 79 đường chuyền, trong đó 76 đường chuyền thành công, chiếm 96%. Biệt danh này ám chỉ Kroos hiếm khi nào thất bại trong việc luân chuyển bóng.

Người hùng trong lòng anh là Johan Micoud

Sinh ra trong một gia đình thể thao, Kroos đã sớm ảnh hưởng từ cầu thủ người Pháp. Anh rất ngưỡng mộ sự bình tĩnh và điềm đạm của Micoud mỗi khi có bóng. Anh tiết lộ Micoud là người mà mình rất hâm mộ và cố gắng học hỏi, chiếc áo bóng đá đầu tiên trong đời của Kroos có tên và số áo của Micoud.

Em trai Felix đã không thành công như Kroos

Trái ngược với sự thành danh của Kroos, em trai Felix Kroos của anh đã gặp rất nhiều khó khăn tại Werder Bremen và chuyển đến Union Berlin với giá 500.000 euro hè năm ngoái. Felix từng giành giải thưởng “Tài năng của năm” tại Mecklenburg-Vorpommen nhưng sự nghiệp càng ngày càng khó khăn với cầu thủ 25 tuổi.

Kroos là cầu thủ Đông Đức đầu tiên vô địch World Cup

World Cup 2014 là chức vô địch đầu tiên của Đức sau khi thống nhất đất nước vào năm 1990. Trước đó, thành tích của Đông Đức trên đấu trường quốc tế không thể so sánh với Tây Đức. Kroos là người duy nhất trong đội hình Đức năm 2014 sinh ra ở lãnh thổ Đông Đức cũ, cụ thể là từ Greifswald, Mecklenburg-Vorpommen.

HLV đầu tiên của Kroos là cha anh

Roland Kroos là cha của Toni và Felix, xuất thân từ một tay đấu vật chuyên nghiệp nhưng lại trở thành HLV bóng đá. Ông là người dạy môn thể thao này đầu tiên cho 2 cậu con trai khi còn ở Greifswalder SC. Roland hiện đang là HLV tuyển trẻ cho CLB của Toni, Hansa Rostock.

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 22:55 18/01/2017

Tin liên quan

Có Messi, Pep mới lại là thiên tài

Top những ngôi sao được phát hiện bởi Van Gaal

'Messi, Ronaldo là những con quái thú'

Barca 'chiêu mộ' thành công Rivaldo

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/8-su-that-thu-vi-ve-toni-kroos-nguoi-duoc-chon-cua-vung-dong-duc-d377172.html