70 nông dân bị lừa đưa sang Trung Quốc

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Hiếu, 40 tuổi, ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 70 nông dân nghèo.

Trần Văn Hiếu ở cơ quan điều traẢnh công an cung cấp

Từ cuối tháng 2.2016, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tục nhận được đơn tố cáo của nông dân các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Bắc Giang về một đối tượng tên Khai đã lừa của họ hàng trăm triệu đồng.

Theo đơn tố cáo, đối tượng Khải khoảng 35 - 40 tuổi, thường lân la gặp gỡ, gần gũi người dân rồi cho biết có thể đưa họ sang Trung Quốc làm việc ở các xưởng gạch men, đồ chơi với mức lương rất cao. Ai muốn Khải lo việc thì phải đưa cho anh ta 3,5 triệu đồng, bao gồm mọi chi phí ăn ở, đi lại.Vì muốn đổi đời, thoát cảnh làm nông chân lấm tay bùn, nhiều người tin tưởng “anh Khải” và đưa tiền cho người này lo việc. Đến ngày 15.2, 40 người ở Thanh Hóa, Thái Bình, 30 người ở Bắc Giang đã tập trung tại một địa điểm ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương lên xe theo Khải đi Trung Quốc. Khi xe đến khu vực TP.Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh , Khải yêu cầu dừng xe để giải lao, ăn cơm, sau đó bỏ trốn.

Choáng váng vì bị lừa, các nạn nhân đã trình báo Công an tỉnh Quảng Ninh. Sau 6 tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định “anh Khải” chính là Trần Văn Hiếu. Đối tượng này từng thụ án 12 năm tù vì tội chiếm đoạt tài sản.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động Hiếu ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Hiếu khai trong vụ việc kể trên đã lừa hơn 70 người và chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Lê Tân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/70-nong-dan-bi-lua-dua-sang-trung-quoc-746263.html